Thể thao Việt Nam năm 2020: Nhiều sự kiện đáng chờ đợi

09:01, 04/01/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Vòng quay của thể thao thế giới lại bắt đầu và thể thao Việt Nam hướng đến năm 2020 với những kỳ vọng mới.
 
Bóng đá: Nhiều kỳ vọng
 
Bóng đá Việt Nam sẽ mở màn năm 2020 bằng Vòng chung kết U23 Châu Á tại Thái Lan trong tháng 1 này. Đội tuyển á quân U23 Việt Nam nằm ở bảng D, sẽ mở màn giải đấu vào ngày 10.1 với đối thủ UAE. Các trận đấu tiếp theo với Jordan và Triều Tiên diễn ra lần lượt trong các ngày 13.1 và 16.1. Tại giải đấu này, thầy trò ông Park Hang-seo sẽ tiếp tục nỗ lực để hướng tới mục tiêu cạnh tranh suất dự Olympic Tokyo 2020 khi đứng trong tốp 3 đội mạnh nhất.
 
Sau đội tuyển U23, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận đấu còn lại tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực Châu Á; phấn đấu lọt tiếp vào Vòng loại cuối cùng của khu vực Châu Á. Đạt được điều này không chỉ mang đến suất vé trực tiếp tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2023, còn giúp đội tuyển quốc gia Việt Nam có thêm cơ hội cọ xát với những đội bóng hàng đầu Châu Á ở một giải đấu chính thức.
 
Một giải đấu lớn khác trong năm 2020 là AFF Suzuki Cup sẽ diễn ra từ 23.11 - 31.12. Đội tuyển Việt Nam hiện là đương kim vô địch và người hâm mộ kỳ vọng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giữ cúp ở lại Việt Nam.
 
Đối với bóng đá nữ, trong tháng 2.2020, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự Vòng loại cuối cùng môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020. Đây là cơ hội để bóng đá nữ Việt Nam tiếp cận với trình độ của các đội tuyển ở đẳng cấp thế giới như Nhật Bản, Trung Quốc, Australia... để qua đó cũng hướng đến năm 2023 khi World Cup bóng đá nữ cũng tăng số đội tham dự vòng chung kết; đội tuyển nữ Việt Nam có thể lần đầu tiên tham gia vào giải đấu lớn nhất thế giới.
 
Hướng đến Olympic Tokyo 2020
 
Olympic Tokyo cũng là một sự kiện trọng tâm của thể thao Việt Nam. Thế vận hội sẽ diễn ra từ ngày 24.7 đến ngày 9.8. Mục tiêu của thể thao Việt Nam là phấn đấu có 20 VĐV đạt chuẩn tham dự Olympic. Đến thời điểm này, Việt Nam mới có 4 VĐV đạt chuẩn tham dự Olympic.
 
Với bóng đá, nếu lọt vào tới bán kết Vòng chung kết U23 Châu Á 2020, đội tuyển Olympic bóng đá Việt Nam nhiều khả năng sẽ tạo nên lịch sử khi lần đầu bước chân tới Thế vận hội. Trong khi đó, việc đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên rút lui không tham dự vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 2.2020 giúp đội tuyển nữ Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử có thể giành vé đến Olympic Tokyo 2020.
 
Đua xe công thức 1 tại Hà Nội
 
Đặc biệt năm 2020, Việt Nam trở thành quốc gia thứ 34 có cơ hội đăng cai một chặng đua F1 với trường đua trên đường phố tại Hà Nội diễn ra vào tháng 4 năm 2020. Theo thông báo từ Ban tổ chức, Grand Prix Việt Nam sẽ là chặng đua thứ 3 trên tổng số 22 chặng đua của mùa giải F1 năm nay. 
Đường đua xe công thức 1 tại Hà Nội.       Ảnh: Internet
Đường đua xe công thức 1 tại Hà Nội. Ảnh: Internet
Chặng đua F1 tại Việt Nam sẽ có tổng chiều dài 5,607km, gồm 23 góc cua được lấy cảm hứng từ các đường đua nổi tiếng khác trên thế giới như Monaco (Pháp), Nurburgring (Đức), Suzuka (Nhật Bản). Đây sẽ là một cột mốc đáng nhớ của thể thao Việt Nam.
 
THANH NHƯ
 
 
 

.