Việt Nam 5 trọng tài chuẩn FIFA, ai sẽ bắt giải U23 Châu Á 2020?

08:01, 03/01/2020
.
Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh sách chính thức 62 trọng tài, trợ lý làm nhiệm vụ tại Giải U23 Châu Á 2020.
Ông Trương Hồng Vũ - 1 trong 5 trọng tài FIFA của Việt Nam cũng không có tên làm nhiệm vụ ở giải châu Á. Ảnh: HA.
Ông Trương Hồng Vũ - 1 trong 5 trọng tài FIFA của Việt Nam cũng không có tên làm nhiệm vụ ở giải châu Á. Ảnh: HA.
Giải U23 Châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8 đến 26.1. Ngoài việc chọn ra các suất đại diện châu Á dự môn bóng đá nam tại Olympic Tokyo 2020, giải còn được chú ý đặc biệt khi công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) được đưa vào sử dụng.
 
Chiều 3.1, trang chủ của AFC chính thức công bố danh sách 62 trọng tài, trợ lý sẽ làm nhiệm vụ tại Thái Lan. Trong số này có 34 trọng tài chính, 26 trợ lý cùng 2 trợ lý dự phòng. 
Danh sách các trọng tài sẽ bắt chính tại giải U23 Châu Á 2020. Ảnh: Chụp màn hình.
Danh sách các trọng tài sẽ bắt chính tại giải U23 Châu Á 2020. Ảnh: Chụp màn hình.
Số lượng trọng tài, trợ lý trọng tài đều tăng hơn so với các giải U23 Châu Á trước. Tuy nhiên, cũng như 2 lần giải năm 2016, 2018, Việt Nam không có bất cứ ông Vua áo đen nào góp mặt.
 
Theo danh sách của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, Việt Nam có đến 5 trọng tài nam (Ngô Duy Lân, Nguyễn Hiền Triết, Trần Đình Thịnh, Trương Hồng Vũ  và Hoàng Ngọc Hà) đạt chuẩn FIFA. Bên cạnh đó, 8 trợ lý trọng tài khác cũng đủ chuẩn FIFA.
 
Tuy nhiên, không một ai trong số họ được AFC gọi làm nhiệm vụ tại giải U23 Châu Á 2020. Năng lực có thể một phần nguyên nhân, phần khác là chuyện các trọng tài Việt Nam chưa có dịp làm quen, trực tiếp điều hành VAR. 
VAR được áp dụng tại giải buộc các trọng tài phải đảm nhận nhiều vai trò hơn. Ảnh: AFC.
VAR được áp dụng tại giải buộc các trọng tài phải đảm nhận nhiều vai trò hơn. Ảnh: AFC.
Bởi theo AFC, 62 trọng tài và trợ lý trọng tài sẽ làm nhiều nhiệm vụ khác nhau tại giải. Ngoài trực tiếp điều hành trên sân, họ còn tham gia làm việc trên phòng VAR, để đưa ra các quyết định chính xác nhất.
 
Giải vô địch quốc gia Việt Nam (V.League) chưa thể áp dụng VAR vào các trận đấu vì phải được FIFA cho phép. Trong cuộc gặp gỡ báo chí tại khu vực phía Nam chiều 3.1, ông Trần Anh Tú – Tổng giám đốc VPF nhấn mạnh chưa thể nói trước khi nào VAR sẽ được áp dụng tại V.League bởi còn phải thông qua FIFA, chưa kể máy móc, số lượng cũng như chất lượng trọng tài để điều hành…
 
Theo NGUYỄN ĐĂNG/LĐO
 

.