Bình Sơn, cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân

02:06, 23/06/2022
.
(Baoquangngai)- Sáng 23/6, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu (Bình Sơn) Phùng Bá Vương xác nhận, những ngày qua, dọc sông Châu Me Đông, đoạn qua cầu Khoán Cát, thôn Châu Me, xã Bình Châu, đã xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Cá chết chủ yếu là cá rô phi, sống tự nhiên ở sông Châu Me. 
[links()]
Để xác định nguyên nhân dẫn đến cá chết hàng loạt, ngày 22/6, UBND xã Bình Châu đã phối hợp với Phòng NN&PTNT, Phòng TN&MT huyện Bình Sơn, Đồn Biên phòng Bình Hải thành lập Đoàn kiểm tra, tiến hành khảo sát thực tế khu vực dọc sông Châu Me Đông, đoạn qua cầu Khoán Cát. 
 
Qua khảo sát thực tế cho thấy, tình trạng cá chết dạt vào bờ sông Châu Me Đông, kể cả thượng lưu và hạ lưu cống ngăn mặn, phần lớn là cá rô phi. Các loại cá còn lại vẫn sống trên sông bình thường. Xung quanh khu vực cá chết là đất nông nghiệp, không có nhà máy, xí nghiệp nào. 
 
Cá chết
Lực lượng chức năng và người dân vớt cá chết.
Theo nhận định ban đầu, đợt nắng nóng vừa qua tại huyện Bình Sơn có nhiệt độ tự nhiên khá cao, từ 37 đến 39 độ C, khiến lượng nước sông giảm, nóng gây sốc nhiệt, ảnh hưởng đến điều kiện sống khiến cá chết hàng loạt.  
 
Sáng 23/6, Đoàn kiểm tra cũng đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc môi trường Dung Quất lấy mẫu nước để đánh giá các thông số môi trường mặt nước, nhằm có căn cứ pháp lý đánh giá nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết hàng loạt trên sông. 
 
Người dân đưa cá chết đi tiêu hủy.
Người dân đưa cá chết đi tiêu hủy.
Để hạn chế ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực cá chết và nguồn nước, UBND xã Bình Châu đã huy động lực lượng cán bộ, công chức, người lao động tại cơ quan và người dân thôn Châu Me dùng 2 chiếc xuồng tiến hành vớt và thu gom toàn bộ cá chết, đem đi xử lý, tiêu hủy.
 
                                                         Tin, ảnh: NGUYÊN HƯƠNG
 

.