CLB Hải Phòng bị phạt 70 triệu, thi đấu 1 trận trên sân nhà không khán giả

04:07, 21/07/2022
.
CLB Hải Phòng bị phạt 70 triệu đồng và phải thi đấu 1 trận trên sân nhà không có khán giả sau khi để cổ động viên chạy xuống sân tấn công trọng tài Hoàng Ngọc Hà.
 
 
CLB Hải Phòng bị phạt 70 triệu đồng, phải thi đấu 1 trận trên sân nhà không có khán giả vì để cổ động viên lao xuống sân tấn công trọng tài - Ảnh: MINH ĐỨC
CLB Hải Phòng bị phạt 70 triệu đồng, phải thi đấu 1 trận trên sân nhà không có khán giả vì để cổ động viên lao xuống sân tấn công trọng tài - Ảnh: MINH ĐỨC
Chiều 21-7, Ban kỷ luật VFF đã họp để đưa ra hình thức kỷ luật đối với các sự cố tại vòng 8 V-League 2022. Tâm điểm chú ý là sự cố trên sân Lạch Tray trong khuôn khổ trận đấu giữa Hải Phòng – Topenland Bình Định tối 19-7.
 
Ban kỷ luật đã quyết định áp dụng khoản 2 điều 67 Quy định kỷ luật VFF phạt CLB Hải Phòng 70 triệu đồng và phải thi đấu 1 trận trên sân nhà không có khán giả.
 
Ông Trần Tiến Dũng – cổ động viên Hải Phòng, người đã xuống sân có hành động tóm cổ, nhổ nước bọt và xúc phạm trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà bị cấm đến sân 36 tháng dự khán tất cả các trận, giải đấu do VFF quản lý, tổ chức.
 
Các hình phạt đối với CLB Hải Phòng và cá nhân ông Trần Tiến Dũng được đánh giá là "đúng người đúng tội". 
 
Trước đó, ngày 19-7 trên sân Lạch Tray, Hải Phòng đã diễn ra trận đấu giữa Hải Phòng - Topenland Bình Định trong khuôn khổ vòng 8 V-League 2022. Trọng tài chính điều khiển trận đấu là ông Hoàng Ngọc Hà, 2 năm đạt danh hiệu Còi vàng và là một trong những trọng tài FIFA xuất sắc nhất Việt Nam.
 
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 nghiêng về đội chủ nhà Hải Phòng. Ngay sau khi kết thúc trận, tổ trọng tài đang đứng trên sân để hoàn thiện hồ sơ thì người đàn ông tên Trần Tiến Dũng chạy đến bóp cổ, chửi bới và nhổ nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà.
 
Tình huống bất ngờ khiến ông Hà và rất nhiều thành viên có mặt trên sân Lạch Tray choáng váng. Ngay sau sự việc, ông Hà và giám sát trận đấu đã có báo cáo chi tiết gửi Ban tổ chức giải, đồng thời đề nghị có hình thức kỷ luật thích đáng. 
 
Ban trọng tài VFF cũng có văn bản kiến nghị cần xử lý mạnh tay tình huống trên sân Lạch Tray, bảo vệ sự an toàn của các trọng tài và hình ảnh giải đấu.
 
Những ngày qua, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã có công văn yêu cầu CLB Hải Phòng giải trình. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho Ban kỷ luật VFF giải quyết. Sáng 21-7, CLB Hải Phòng có văn bản giải trình và nhận mọi hình thức kỷ luật của VFF nhưng CLB này nhấn mạnh là phải "có tình, có lý".
 
Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cũng đã có những nhắc nhở, chấn chỉnh công tác điều hành, quản lý tại CLB Hải Phòng và sân Lạch Tray sau những sự cố an ninh, đốt pháo sáng liên tiếp xảy ra tại đây.
 
Công tác đảm bảo an ninh trên sân Lạch Tray tối 19-7 được đánh giá là cẩu thả khi để cho một người không có chức năng nhiệm vụ xâm phạm khu vực trong sân vận động, ngang nhiên tấn công trọng tài.
 
Theo KHƯƠNG XUÂN/Tuoitre.vn
 

.