Thể hình Việt Nam giành vàng ở giải châu lục

09:07, 20/07/2022
.
Vừa góp công vào ngôi nhất toàn đoàn của thể hình Việt Nam tại SEA Games 31, bộ ba Đinh Kim Loan - Bùi Thị Thoa - Trần Hoàng Duy Thuận tiếp tục mang về 2 HCV đầu tiên tại Giải Vô địch Thể hình châu Á 2022 đang diễn ra tại Maldives.
 
Lên đường sang đảo quốc du lịch ở vùng Nam Á từ tuần trước, đội tuyển thể hình Việt Nam với 9 thành viên - hầu hết là các nhà vô địch SEA Games 31 - đặt chỉ tiêu giành ít nhất 2 ngôi vô địch ở đấu trường châu lục. Đây là chỉ tiêu thích hợp dành cho các "kiến càng" Việt Nam khi họ phải đối đầu cùng dàn hảo thủ đến từ các quốc gia có nền thể hình rất mạnh như Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Kuwait, UAE…
 
Lực sĩ Đinh Kim Loan (giữa) giành huy chương vàng cho vận động viên nữ trên 30 tuổi .Ảnh: TRƯƠNG ĐÌNH
Lực sĩ Đinh Kim Loan (giữa) giành huy chương vàng cho vận động viên nữ trên 30 tuổi .Ảnh: TRƯƠNG ĐÌNH
Đăng ký dự thi ở 2 nội dung thể hình nữ, Đinh Kim Loan phải nhường bước đối thủ Ấn Độ ở hạng 55 kg nữ sở trường nhưng bất ngờ qua mặt chính đối thủ này cùng một lực sĩ Thái Lan để giành HCV nội dung nữ độ tuổi 30-40. Mặc dù đây là nội dung tranh tài rất mới nhưng với việc giành thứ hạng cao nhất, nữ lực sĩ quê An Giang đã bổ sung vào bộ sưu tập thành tích của mình thêm 1 ngôi vô địch châu lục, bên cạnh 2 danh hiệu vô địch thế giới, 7 ngôi vô địch châu Á và 1 ngôi vô địch SEA Games.
 
Ra sân ngay sau đó ở nội dung thể hình đôi nam nữ, cặp Bùi Thị Thoa - Trần Hoàng Duy Thuận xuất sắc giành ngôi vô địch với bài biểu diễn mang tính tạo hình cực cao, kết hợp với những pha nhào lộn, chồng người đặc sắc của xiếc cũng như thể dục dụng cụ. Đây chính là bài biểu diễn từng giúp đôi lực sĩ quê TP HCM giành HCV tại kỳ SEA Games 31 vừa qua trên sân nhà.
 
Không chỉ có 9 tuyển thủ quốc gia, nhiều địa phương như Lâm Đồng, Đồng Nai, An Giang, TP HCM... cũng gửi quân tham dự giải lần này với kinh phí tự túc. Trong số này, lực sĩ K’Tuyên (Lâm Đồng) giành được HCV trẻ nam, Nguyễn Thị Kim Cương (An Giang) mang về 1 HCV và 2 HCB đều ở các fitness; Nguyễn Thị Bích Ly (TP HCM) giành 1 HCB, 2 HCĐ; Tôn Hoàng Khánh Lan (Đồng Nai) giành HCĐ thể hình nữ trên 55 kg; Nguyễn Văn Quang (Khánh Hòa) giành HCĐ thể hình tuổi 45-49...
 
Đáng tiếc nhất là trường hợp của Phạm Văn Mách khi tân vô địch SEA Games 31 chỉ giành HCĐ thể hình hạng 55 kg, Trần Bảo Quốc Vương giành HCĐ thể hình hạng 65 kg trong khi Nguyễn Thị Cẩm Tú giành đến 3 HCB, 1 HCĐ các nội dung thể hình cổ điển nữ, fitness nữ và thể hình đôi nam nữ. 
 
 
Theo ĐÀO TÙNG/NLĐO
 
 

.