Argentina thua 'sốc' Venezuela trong ngày Messi trở lại

04:03, 23/03/2019
.

Sau 8 tháng vắng mặt ở tuyển quốc gia, siêu sao Lionel Messi đã có ngày trở lại "thảm họa" khi anh cùng Argentina để thua sốc Venezuela 1-3 trong trận giao hữu tại Tây Ban Nha.
 

 Sự thất vọng của Messi trong trận Argentina thua Venezuela 1-3 - Ảnh: REUTERS
Sự thất vọng của Messi trong trận Argentina thua Venezuela 1-3 - Ảnh: REUTERS


Trong 25 lần đối đầu với Venezuela trước đây, Argentina chỉ thua 2 lần. Những tưởng gặp Venezuela sẽ là "thời điểm vàng" cho ngày trở lại của Messi thì bất ngờ đã xảy ra.

Đội hình gồm nhiều cái tên khá mới lạ của Argentina đã sớm choáng váng khi để Jose Salomon Rondon chọc thủng lưới ở phút thứ 6.

Nhận đường chuyền dài của đồng đội, Rondon thoát xuống khống chế bóng gọn gàng rồi dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn Argentina, mở tỉ số trận đấu.

Những phút tiếp theo, Argentina dồn lên tấn công mạnh mẽ và nắm thế chủ động trên sân. Messi vẫn tiếp tục "gánh" cả tuyển Argentina trên vai như thường lệ. Nhưng sự xuất sắc của siêu sao này không đủ giúp Argentina có bàn gỡ.

Không những vậy, Argentina đã phải trả giá cho sự lơi lỏng ở hàng thủ với bàn thua thứ 2. Phút 44, hàng thủ Argentina để Jhon Murillo thoải mái xử lý bóng và sút xa trước vòng cấm, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Venezuela.

Đến phút 59, cầu thủ 21 tuổi Lautaro Martínez rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Argentina sau khi đánh bại thủ môn Venezuela trong tình huống đối mặt.

Có được bàn gỡ, tinh thần của Messi và các đồng đội hưng phấn trở lại. Họ tiến gần đến bàn gỡ hòa 2-2 nhưng trong ngày kém duyên, những chân sút bên phía Argentina đã để cơ hội trôi qua trước mũi giày.

Chưa dừng lại ở đó, Argentina còn bị thủng lưới thêm lần nữa ở phút 76. Hậu vệ Argentina thi đấu quá thiếu kinh nghiệm khi phạm lỗi không cần thiết với tiền đạo Venezuela trong vòng cấm.

Trọng tài cho Venezuela hưởng quả đá 11m và Josef Martinez thực hiện thành công, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Venezuela.

Sau trận giao hữu này, Argentina còn thêm cuộc thử lửa với Morocco ngày 27-3 trước khi bước vào hành trình chinh phục chức vô địch Nam Mỹ vào tháng 6 tới.

 

Theo HOÀI DƯ/Tuổi trẻ Online

 


.