ĐT Thái Lan vùi dập Timor Leste 7-0 bằng kỷ lục 6 bàn thắng của Adisak

07:11, 10/11/2018
.

Tiền đạo Adisak Kraisorn đã lập kỷ lục khi ghi 6 bàn thắng giúp ĐT Thái Lan vùi dập Timor Leste với tổng tỉ số 7-0 tại trận ra quân AFF Cup 2018.

ĐT Thái Lan đã có trận mở màn bảng B - AFF Cup 2018 gặp Timor Leste trên sân Rajamangala ở thủ đô Bangkok trong vai đội khách. Bởi Timor Leste không có sân đấu nào đáp ứng được các điều kiện của BTC AFF Cup nên họ buộc phải chọn 1 đến 2 sân vận động ở nước khác làm sân nhà của mình.

Tuy được thi đấu ở “chảo lửa” Rajamangala thế nhưng Thái Lan lại không nhận được sự cổ vũ đông đảo của khán giả xứ Chùa Vàng.  Có rất ít CĐV Thái Lan đến sân để cổ vũ cho thầy trò HLV Milovan Rajevac. Thực tế, LĐBĐ Thái Lan cũng không quá chú trọng cho sân chơi AFF Cup 2018. Họ đang dồn lực để chuẩn bị cho Asian Cup 2019 sẽ diễn ra vào đầu năm tới.

ĐT Thái Lan vùi dập Timor Leste 7-0
ĐT Thái Lan vùi dập Timor Leste 7-0


Thế nên, đây là giải đấu mà ĐT Thái Lan không triệu tập 4 ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài là Chanathip, Dangda, Kawin và Theerathon. Đây đều là những quân bài chiến lược cho Asian Cup 2019. Trong đó, Dangda là vua phá lưới còn Chanathip chính là cầu thủ xuất sắc nhất tại AFF Cup 2016.

Tuy nhiên, ở sân chơi AFF Cup 2018, Thái Lan nâng chất đội hình bằng 4 cầu thủ mang “hai dòng máu” là hậu vệ Mika Chunuosee mang dòng máu Xứ Wales và 3 cầu thủ mang dòng máu Đức là: trung vệ Manuel Bihr, hậu vệ Kevin Deeromram và hậu vệ Philip Roller.
 

Trước đối thủ Timor Leste bị đánh giá yếu hơn mọi mặt, Thái Lan đã có cuộc dạo chơi tại Rajamangala. Mặc đẳng cấp vượt trội và có thế trận lấn lướt, thế nhưng Thái Lan vẫn nhướng không gian để Timor Leste có cơ hội lên bóng. CÓ thời điểm, Timor Leste có tỉ lệ cầm bóng ngang với Thái Lan. Cũng vì thế mà những khoảng trống đã để lộ ra khiến họ phải trả giá trước hàng công sắc bén của Thái Lan.

Và ngày phút thứ 3, Thái Lan đã có bàn thắng mở tỉ số do công của Adisak Kraisorn. Sau đường chuyền căng ngang khung thành từ bên trái, cầu thủ khoác áo số 9 dứt điểm nối làm tung lưới ĐT Timor Leste. Cũng sau bàn thắng này, tiền đạo Adisak Kraisorn đã ghi thêm 5 bàn thắng nữa để tạo ra kỷ lục tại các kỳ AFF Cup với việc ghi 6 bàn thắng trong một trận đấu. Các bàn thắng mà Adisak Kraisorn ghi được cũng rất đa dạng. Phút thứ 13 là một tình huống tâng bóng qua đầu thủ môn, phút thứ 31 là điệm bóng cận thành, phút 45 là cú đánh đầu, phút 51 là dứt điểm nối và  phút thứ 56 là đá 11m.
 

 Adisak Kraisorn đã lập kỷ lục tại AFF Cup. Ảnh: Siamsport
Adisak Kraisorn đã lập kỷ lục tại AFF Cup. Ảnh: Siamsport


Timor Leste tiếp tục gặp bất lợi khi thủ môn của họ bị truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 74. Với việc thi đấu với 10 người trong thế bị dẫn 6 bàn khiến Timor Leste không còn gì để mất ở những phút cuối trận. Thế nhưng, họ đã để thua thêm bàn thứ 7 ở phút 90+2. Cầu thủ vào sân ở hiệp 2 Supachai dùng đầu xử lý bóng vượt qua thủ môn bên phía Timor Leste, sau đó dứt điểm vào lưới trống.

Tỉ số 7-0 được giữ nguyên đến hết trận đấu. Thái Lan đã có trận ra quân không thể ấn tượng hơn.


Ở trận đấu còn lại của bảng B, Singapore đã vượt qua Indonesia với tỉ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của trưởng Harris.

Bảng xếp hạng bảng B
Bảng xếp hạng bảng B

Theo HOÀI ĐAN/LĐO

 

 


.