Trận Olympic Việt Nam gặp UAE sẽ không có hiệp phụ

10:08, 31/08/2018
.

Không như những trận tranh HCĐ thường thấy ở các giải đấu lớn, trận đấu 15h ngày mai giữa Olympic Việt Nam và UAE nếu kết thúc với tỷ số hoà sau 90 phút thi đấu chính thức, sẽ không có hiệp phụ.
 
Đây là điều lệ được BTC thông báo với các đội bóng ngay từ khi giải đấu chưa diễn ra. Theo đó, trận tranh HCĐ sẽ được kết thúc sớm để BTC tập trung cho trận chung kết của Asiad. Vì thế, nếu hai đội hoà nhau trong 90 phút thi đấu chính thức, sẽ bước vào loạt luân lưu ngay mà không đá hai hiệp phụ.
 

 

 
Trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic UAE ngày mai cũng diễn ra sớm hơn dự kiến, vào lúc 15h. Như vậy, muộn nhất trận đấu này kết thúc (nếu tính cả đá 11m để phân định thắng thua), sẽ là hơn 17h.
 
Phát biểu với báo chí trước trận đấu, HLV Park Hang Seo khẳng định ông muốn giải quyết UAE trong 90 phút chứ không muốn phải bước vào loạt penalty.
 
Đánh giá về đối thủ, HLV người Hàn Quốc cho biết: “Trận gặp UAE, tôi đã xem qua ti vi, còn các trợ lý của tôi đã có đầy đủ thông tin, hình ảnh về đội đó. Chiều nay chúng tôi sẽ họp để phân tích. Một đội bóng vào tới vòng 4 đội mạnh nhất sẽ rất mạnh nên chúng ta phải có sự chuẩn bị kỹ.
 
UAE chơi đa dạng, nhiều khi 4-4-2, lúc 4-1-4-1. Các cầu thủ hai cánh có tốc độ rất tốt. Nhưng hiệp hai thể lực của họ giảm đột ngột. Tôi cố gắng có trận đấu tốt nhất ở trận tranh HCĐ”.
 
Theo Dân trí
 

.