Chỉ đạo đại hội đoàn điểm cấp huyện: Những bài học kinh nghiệm

09:05, 27/05/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đến nay, các huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Trà Bồng và Công an tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức đại hội đoàn điểm cấp huyện, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã họp rút kinh nghiệm để chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đoàn các đơn vị còn lại.
 
[links()]
 
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Sơn Tịnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã tổ chức thành công vào ngày 1/4. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Huyện đoàn gồm 20 thành viên. Chị Nguyễn Thị Cẩm tái đắc cử chức Bí thư Huyện đoàn khoá mới. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên.
 
Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị đánh giá đại hội đoàn điểm cấp huyện, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị đánh giá đại hội đoàn điểm cấp huyện, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Bí thư Huyện đoàn Sơn Tịnh Nguyễn Thị Cẩm cho biết, để hoàn thành đại hội đoàn cấp cơ sở và đại hội đoàn điểm cấp huyện, trong hơn 4 tháng từ khi nhận được văn bản chỉ đạo của Tỉnh đoàn, Huyện đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, tham mưu cấp ủy cùng cấp ban hành văn bản chỉ đạo đại hội đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027. “Các nội dung của đại hội, từ văn kiện, công tác nhân sự, chương trình đại hội đến hậu cần, tuyên truyền... đều có sự góp ý và chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy còn theo dõi sát chương trình đại hội và chỉ đạo trong suốt quá trình diễn ra đại hội”, chị Cẩm chia sẻ. 
 
Đặc biệt, điều quyết định đến sự thành công của đại hội là công tác chuẩn bị nhân sự phải đảm bảo quy trình, việc bầu cử thực hiện đúng nguyên tắc, thể lệ và theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn. “Nhân sự giới thiệu Ban Chấp hành Huyện đoàn Sơn Tịnh khóa XIX đảm bảo độ tuổi trung bình dưới 30 tuổi, tỷ lệ nữ đạt 30% (yêu cầu 25%). Kết quả, tất cả phiếu bầu đảm bảo số lượng theo đề án nhân sự. Không có trường hợp nhân sự chủ chốt tham gia ban chấp hành và các chức danh không trúng cử”, chị Cẩm cho hay.
 
Đại úy Trần Văn Hải - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 cho biết, để đại hội thành công, từ tháng 11/2021 đơn vị đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, báo cáo Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo đại hội đoàn các cấp trong Công an tỉnh. Đồng thời, trước đại hội, tổ nhân sự bám sát hướng dẫn của Tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Công an và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh để đề ra quy trình chuẩn bị nhân sự đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu... “Dựa trên kết quả hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ vừa qua và tình hình thực tế công tác cán bộ, công tác quy hoạch cán bộ, cán bộ nữ, đặc biệt là các nhân tố mới, cán bộ trẻ tiêu biểu... Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tiến hành xây dựng đề án nhân sự đảm bảo cơ cấu, độ tuổi, cán bộ tái cử và nhân sự mới. Danh sách bầu cử ban chấp hành đảm bảo số dư theo quy định”, anh Hải cho biết. 
 
Ngoài ra, để xây dựng văn kiện đại hội, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã lấy ý kiến đoàn viên, thanh niên đảm bảo dân chủ. Qua đó, định hướng tập trung vào chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác của lực lượng công an; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân; giải pháp giảm tỷ lệ tội phạm trong độ tuổi vị thành niên...
 
Bên cạnh thành công, trong quá trình tổ chức đại hội đoàn điểm cấp huyện cũng còn một số hạn chế mà các huyện đoàn, thành đoàn, thị đoàn và đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn chưa tổ chức đại hội cần phải lưu ý. Đó là, sự phân công điều hành của đoàn chủ tịch chưa phù hợp. Việc điều hành bầu đoàn chủ tịch không do thường trực khóa cũ điều hành. Báo cáo chính trị còn dài và nặng về liệt kê thành tích, thiếu tính tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm. Bên cạnh đó, để phát huy vai trò đại biểu trong đóng góp dự thảo văn kiện của tổ chức đoàn cấp trên, trước khi diễn ra đại hội, các đơn vị cần định hướng nội dung thảo luận để các đại biểu tập trung góp ý...
 
Bí thư Tỉnh đoàn Cao Lê Tùng Nghĩa cho rằng, bên cạnh những mặt được, trong quá trình tổ chức đại hội đoàn điểm cấp huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các huyện đoàn, thị đoàn, thành đoàn và đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn tiếp thu những kinh nghiệm, để chuẩn bị tổ chức tốt đại hội đoàn tại đơn vị mình.
 
Chú trọng nội dung văn kiện đại hội 
 
Theo Bí thư Huyện đoàn Sơn Tịnh Nguyễn Thị Cẩm, Huyện đoàn Sơn Tịnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, nguyên Thường trực Huyện đoàn qua các thời kỳ, cán bộ đoàn cơ sở, đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện và ghi nhận những ý kiến bằng văn bản góp ý đối với báo cáo chính trị và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Từ đó xác định, trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Huyện đoàn tập trung vào công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên; ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động đoàn; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi...
 
Bài, ảnh: TRUNG ÂN
 
 
 
 

.