Đảng bộ xã Tịnh Thọ: Xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế

03:03, 28/03/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, Đảng bộ và nhân dân xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh) đã phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ những kết quả ấn tượng của nhiệm kỳ này, Đảng bộ xã Tịnh Thọ được chọn tổ chức đại hội điểm của huyện Sơn Tịnh.
Đảng bộ xã Tịnh Thọ hiện có 10 chi bộ, với 235 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã đã phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí đảng ủy viên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa phương, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM), lấy chất lượng đời sống của người dân làm thước đo cho các phong trào, hoạt động. Từ định hướng đúng đắn, sáng tạo của đảng bộ, quyết tâm của chính quyền và tinh thần đồng thuận của người dân, kinh tế  -  xã hội của xã Tịnh Thọ đã có bước phát triển nhanh, bền vững. 
 
Đường về trung tâm xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh).
Đường về trung tâm xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh).
 
Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Thọ Nguyễn Văn Ý cho biết: Một trong những nét nổi bật là Đảng bộ xã tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân. Từ một xã khó khăn về nhiều mặt, ngay từ đầu nhiệm kỳ, xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là xây dựng tổ chức đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ủy xã đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, tỉnh, huyện đến 100% cán bộ, đảng viên.
 
Trong đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là việc làm thường xuyên, liên tục, lấy kết quả thực hiện làm thước đo, tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên. Từ năm 2015 - 2020, Đảng bộ xã kết nạp 27 đảng viên mới, cử trên 30 cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, lý luận chính trị; thi hành kỷ luật 7 đảng viên và đề nghị xóa tên 4 đảng viên.
 
Mục tiêu được Đảng bộ xã Tịnh Thọ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, đưa sự nghiệp kinh tế - xã hội của địa phương tiến lên bước phát triển mới. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với thị trường, phát triển tiểu thủ công nghiệp - thương mại - dịch vụ theo quy hoạch NTM; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân...
 
Đảng bộ xã vững mạnh là điều kiện thuận lợi để tập trung sức mạnh, trí tuệ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết, đề án, kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, thương mại...
 
So với 5 năm trước, diện mạo làng quê Tịnh Thọ hôm nay đã có nhiều khởi sắc, với những công trình công cộng được đầu tư khang trang. Những tuyến đường giao thông nông thôn sạch đẹp, những cánh đồng phẳng rộng hình thành. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đến nay, tổng giá trị sản xuất của xã Tịnh Thọ đạt trên 517 tỷ đồng (đạt 119% nghị quyết đề ra). Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12,2% (nghị quyết đề ra là 10,35%). Cơ cấu chuyển dịch đúng hướng (nông- lâm - nghiệp chiếm 35,8%; công nghiêp - xây dựng 39%; thương mại - dịch vụ 25,5%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/người/năm.
 
Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,78% (vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra). Toàn xã có gần 400 doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh các ngành nghề xây dựng, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ. Đặc biệt, HTX Dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thọ với hơn 2.500 thành viên, sau khi thực hiện Luật Hợp tác xã đã đi vào tổ chức thực hiện các loại hình dịch vụ đạt hiệu quả cao. Hiện HTX thực hiện thành công 7 loại hình dịch vụ cơ bản như dịch vụ thủy nông, dịch vụ lâm nghiệp và thực hiện các dự án cây khoai lang Nhật, cây đậu phụng bước đầu mang lại hiệu quả, phục vụ lợi ích chính đáng cho các thành viên, với tổng doanh thu 5 - 6 tỷ đồng/năm.
 
Phấn đấu về đích xã NTM trong năm 2020, hiện nay xã Tịnh Thọ đã đạt 17/19 tiêu chí, 2 tiêu chí chưa đạt là giao thông và cơ sở vật chất văn hóa. Chủ tịch UBND xã Tịnh Thọ Lâm Văn Hào chia sẻ: Xác định việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn, qua gần 10 năm triển khai thực hiện, xã đã huy động trên 20 tỷ đồng, để làm thủy lợi, cầu, đường giao thông và các thiết chế về văn hóa, giáo dục... Đến nay, gần 100% tuyến đường xã, thôn đã nhựa hóa, bê tông. Tỷ lệ hộ dân có điện sử dụng đạt trên 98,6%. Số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch chiếm trên 95%. Đối với 2 tiêu chí còn lại, Đảng ủy, UBND xã đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành. 
 
Xác định rõ từng phần việc phải hoàn thành trong giai đoạn nước rút, chặng đường về đích NTM của xã Tịnh Thọ đang rất gần. Đây cũng là công trình có ý nghĩa của địa phương trước thềm Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tinh thần quyết tâm, đồng sức, đồng lòng xây dựng diện mạo nông thôn văn minh, đời sống vật chất và tinh thần người dân không ngừng được cải thiện.
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
 
 

.