Nông dân Tịnh Thọ thi đua phát triển kinh tế

01:06, 22/06/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nhiều năm trở lại đây, phong trào “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo” ở xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh) đạt nhiều kết quả.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Tịnh Thọ Nguyễn Minh Thông, cho biết: Từ nhiều năm trở lại đây, Hội Nông dân xã đã phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG). Thông qua đó, đã tạo động lực khích lệ nông dân vươn lên làm giàu, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm có giá trị hàng hóa.

Mô hình chăn nuôi gà thả vườn của nông dân xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh) khá hiệu quả.
Mô hình chăn nuôi gà thả vườn của nông dân xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh) khá hiệu quả.


Đến nay, toàn xã Tịnh Thọ có 1 hợp tác xã, 5 trang trại và trên 30 gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Trong đó, có 2 trang trại làm ăn có hiệu quả cao, hằng năm cho ra sản phẩm có giá trị trên 1 tỷ đồng. Đó là trang trại của ông Trương Quang Huy, thôn Thọ Tây và trang trại của ông Nguyễn Chừ, ở thôn Thọ Trung.

Ngoài ra, nhiều hộ nông dân SXKDG đã mở rộng quy mô, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tham gia tích cực và phát triển các mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả. Phong trào nông dân thi đua SXKDG đã thật sự đáp ứng được nhu cầu của người dân, có sức lan tỏa rộng lớn và thu hút ngày càng nhiều hội viên nông dân tham gia. Phong trào đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên địa bàn xã Tịnh Thọ đã có hàng trăm hộ nông dân SXKDG có mức thu nhập sau khi trừ chi phí còn lãi hơn 100 triệu đồng/năm. Đặc biệt, từ phong trào đã xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, quyết tìm tòi để đưa vào thử nghiệm và nhân rộng mô hình mới, phá vỡ thế độc canh sản xuất truyền thống, góp phần đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông thôn.

Đến nay, nhiều mô hình được nhân rộng trong sản xuất như: Mô hình trồng khoai môn, mô hình trồng ớt tại thôn Thọ Bắc; mô hình nuôi heo kiềng sắt của anh Võ Văn Thanh, thôn Thọ Tây; mô hình nuôi trùn quế của trang trại anh Trần Đức Thắng, thôn Thọ Nam đã đem lại thu nhập cao và giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn.

Phát huy nguồn lực từ những hộ nông dân SXKDG, với tinh thần “tương thân tương ái”, các hộ đã tạo việc làm tại chỗ, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo gặp khó khăn về kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, tạo điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua phong trào này, đến nay hộ nghèo theo chuẩn mới của xã Tịnh Thọ giảm xuống còn 182 hộ, cận nghèo 177 hộ, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 5,2%.
     

Bài, ảnh: KIM CÚC


 


.