Đi bộ kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia- không lái xe"

01:08, 17/08/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 17.8, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính cùng hàng trăm cán bộ, người lao động, học sinh và người dân địa phương đã có mặt tại Quảng trường Phạm Văn Đồng để tham gia sự kiện đi bộ kêu gọi hành động “Đã uống rượu bia- không lái xe” do Ban ATGT tỉnh tổ chức. 
Sự kiện này nhằm vận động mọi người dân nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật về trật tự an toàn giao thông nói chung và thực hiện hành động cụ thể “Đã uống rượu bia - Không lái xe”, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi nỗi đau do tai nạn giao thông gây nên và xây dựng môi trường giao thông văn minh, lịch sự, an toàn. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh
Phát biểu tại sự kiện, ông Hà Hoàng Việt Phương, Giám đốc Sở  GTVT tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi tấc cả mọi người cùng nhau thực hiện hành động “Đã uống rượu bia- không lái xe”; cương quyết không uống rượu bia nếu bạn là người phải lái xe sau bữa ăn; tuyệt đối không uống rượu bia khi tham gia giao thông; không mời, không ép bạn bè, người thân uống rượu, bia khi biết rằng họ phải lái xe sau bữa ăn; hãy cương quyết từ chối ngồi lên xe ô tô hay mô tô mà người lái xe đã sử dụng rượu, bia. 

 

Hơn 500 người là cán bộ, người lao động, học sinh và người dân địa phương đi bộ kê gọi hành đồng “Đã uống rượu bia- không lái xe”
Hơn 500 người là cán bộ, người lao động, học sinh và người dân địa phương đi bộ kê gọi hành đồng “Đã uống rượu bia- không lái xe”
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị- xã hội, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra Sở GTVT tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về TTATGT; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT đến người dân, đặc biệt là các quy định về nồng độ cồn, những hệ lụy do uống rượu bia, khi tham giao thông; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường. 
 
Xem video: 
 
 
Tập trung tuần tra, kiểm soát, cương quyết ngăn chặn, xử phạt những người lái xe và người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn.Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định đối với các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm quy định pháp luật về TTATGT, đặc biệt vi phạm về nồng độ cồn. 
 
Dịp này, Ban ATGT tỉnh phối hợp với Hệ thống Honda Sông Trà trao tặng mũ bảo hiểm cho 20 em học sinh đại diện cho 21 nghìn học sinh vào lớp 1 trên địa bàn tỉnh được trao mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đạt quy cách năm học 2019- 2020. 
 
M.Toàn- Th.Tiên
 

.