Bưởi da xanh được mùa, được giá

05:09, 13/09/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Nông dân huyện Nghĩa Hành đang bước vào vụ chính thu hoạch bưởi da xanh. Năm nay, bưởi được mùa, được giá nên người trồng bưởi phấn khởi.
[links()]
 
Bà Nguyễn Thị Bích Hợp, ở thôn Long Bàn Bắc, xã Hành Minh (Nghĩa Hành) cho biết, gia đình tôi trồng 150 cây bưởi. Năm nay, bưởi cho năng suất cao, trung bình mỗi cây có gần 80 quả, trọng lượng khoảng  3kg/quả. Giá thương lái thu mua tại vườn từ  25 - 30 nghìn đồng/kg. Bưởi được mùa, được giá nên người trồng bưởi rất phấn khởi. Với gia đình tôi,  nguồn thu nhập từ cây bưởi mang lại khoảng 50 - 60 triệu đồng/vụ. 
 
Vườn bưởi da xanh của gia đình bà Nguyễn Thị Bích Hợp, ở thôn Long Bàn Bắc, xã Hành Minh (Nghĩa Hành) đang bước vào vụ thu hoạch.          Ảnh: Nhật Vy

Vườn bưởi da xanh của gia đình bà Nguyễn Thị Bích Hợp, ở thôn Long Bàn Bắc, xã Hành Minh (Nghĩa Hành) đang bước vào vụ thu hoạch.

Ảnh: Nhật Vy

Năm nay, thời tiết thuận lợi, cây bưởi sinh trưởng, phát triển tốt. Nguồn thu nhập khá từ trồng bưởi tạo động lực để nông dân các vùng chuyên canh tập trung đầu tư thâm canh vườn bưởi. 
 
Những năm gần đây, bưởi da xanh Nghĩa Hành ngày càng được người tiêu dùng lựa chọn. Nhiều gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi đất trồng kém hiệu quả sang trồng bưởi da xanh, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều hộ nông dân được các thương lái cam kết đảm bảo đầu ra cho sản phẩm.
 
Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghĩa Hành Lê Quang Nhu cho biết, bưởi da xanh Nghĩa Hành là một trong 4 loại quả được công nhận “sản phẩm OCOP 3 sao”. Thời gian đến, bưởi da xanh Nghĩa Hành sẽ được đưa lên sàn thương mại điện tử cùng với nhiều sản phẩm OCOP khác của tỉnh. Người trồng bưởi có sản phẩm hội đủ các tiêu chí lên sàn sẽ được đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh và các kỹ năng khác nhằm gia tăng kiến thức bán hàng, thanh toán trực tuyến trên nền tảng số.
 
Toàn huyện Nghĩa Hành hiện có khoảng 150ha bưởi da xanh, trồng tập trung trên gò đồi, vùng bãi bồi ven sông Vệ, sông Phước Giang ở các xã Hành Nhân, Hành Minh, Hành Thiện, Hành Phước, Hành Tín Tây... Huyện có kế hoạch phát triển diện tích cây ăn trái lên 1.000ha vào năm 2025. Theo đó, mở rộng diện tích trồng bưởi da xanh để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, hướng đến xuất khẩu, tạo thu nhập bền vững cho nông dân.
 
NHẬT VY
 
 
 

.