Dành cho con những điều tốt đẹp nhất

10:18, 16/03/2024
.
(Báo Quảng Ngãi)- Gia đình không chỉ là tổ ấm mà còn là nền tảng, điểm tựa ươm mầm, khơi dậy tiềm năng của con. Dẫu công việc bận rộn, nhiều cha mẹ vẫn sắp xếp thời gian để đồng hành, hỗ trợ giúp con phát triển năng khiếu của bản thân.

Giúp con tự tin

Để con trai Phạm Nguyên Khang (11 tuổi) tiếp cận, tham gia các môn TD-TT, từ khi con còn nhỏ, vợ chồng chị Phan Thị Mai Đức (40 tuổi), ở phường Trần Phú (TP.Quảng Ngãi), chú trọng đăng ký cho con học cầu lông, bóng đá, bơi... Sau những giờ học trên trường của con, vợ chồng chị sắp xếp thời gian đưa con đến các lớp học thể thao dành cho trẻ. Dần dần con cảm nhận môn thể thao yêu thích và chọn lựa để duy trì tập luyện và có thêm nhiều kỹ năng mới.
 Gia đình chị Phan Thị Mai Đức (ngoài cùng bên phải) cùng tham gia giải chạy phong trào tại Quy Nhơn (Bình Định).
 Ảnh: M.Đ
Gia đình chị Phan Thị Mai Đức (ngoài cùng bên phải) cùng tham gia giải chạy phong trào tại Quy Nhơn (Bình Định). Ảnh: M.Đ

Trong giai đoạn giãn cách xã hội do dịch Covid-19, lúc đó, Khang học lớp 3, phải học trực tuyến ở nhà. Chị Đức nhận thấy con làm bài tập nhanh nhưng còn ẩu. Chị tìm hiểu và nhận thấy môn cờ vua giúp rèn tính kiên nhẫn, kỹ càng hơn, nên chị dạy cho con học và chơi môn cờ vua. Chị còn sưu tầm thêm các tài liệu và đăng ký thầy để con được học kỹ hơn. Đây là nền tảng giúp Khang trau dồi, khám phá môn cờ vua, phát triển năng khiếu của bản thân với bộ môn này.

“Con đam mê và yêu thích môn cờ vua. Trong Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, con đăng ký thi cờ vua và đoạt giải Ba. Gia đình tìm hiểu, đăng ký cho con tham gia thêm các cuộc thi cờ vua tổ chức tại các tỉnh Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bà Rịa Vũng Tàu... nhằm giúp con cọ xát, học hỏi thêm chứ không đặt nặng yếu tố thành tích. Điều quan trọng đó là môn cờ vua giúp con bình tĩnh, chững chạc hơn, biết suy nghĩ logic, bổ trợ cho con trong các môn học như Toán, Tin”, chị Đức chia sẻ.

Mỗi lần Khang tham gia các cuộc thi về cờ vua, vợ chồng chị sắp xếp đưa con đi. Qua đó, không chỉ giúp con gặp gỡ nhiều bạn bè khắp nơi, mà vợ chồng chị cũng làm quen với nhiều phụ huynh để chia sẻ, học hỏi những điều hay, mới mẻ trong việc dạy con.

Chị Phan Thị Mai Đức đồng hành, khích lệ con khám phá, học hỏi môn cờ vua.		                          Ảnh: BẢO HÒA
Chị Phan Thị Mai Đức đồng hành, khích lệ con khám phá, học hỏi môn cờ vua. Ảnh: BẢO HÒA

Ngoài ra, chồng chị Đức đam mê, thường xuyên chạy bộ đã truyền cảm hứng cho cả nhà yêu thích bộ môn này. Với sự đồng ý của ba mẹ, Khang mạnh dạn tham gia các giải chạy phong trào tổ chức ở Huế, TP.Hồ Chí Minh, Quy Nhơn... ở cự ly 10km. Hình ảnh cả nhà chị Đức cùng tham gia chạy bộ trở thành những trải nghiệm ý nghĩa cho cả gia đình. Chị Đức cho hay, để động viên, khích lệ con, tôi thường nhắc con hoàn thành tốt việc học và tạo điều kiện giúp con tham gia các môn thể thao. Vợ chồng tôi đặt ra mục tiêu, định hướng để con phấn đấu, nỗ lực hơn.

Điểm tựa của con

Mỗi buổi tối, chị Phan Kim Dạ Thảo (38 tuổi), ở thị trấn La Hà (Tư Nghĩa), dành thời gian trò chuyện, học bài cùng con kể cả những lúc con học trực tuyến. Để con thử sức, khám phá năng lực bản thân, chị Thảo tìm hiểu các cuộc thi toán học quốc tế để đăng ký cho con tham gia.

Chị Thảo cho hay, để tham gia các cuộc thi này, thí sinh phải trải qua các vòng thi trong đó có đề thi song ngữ, đề thi bằng tiếng Anh. Mỗi lần tham gia, chị đăng ký cho cả hai con của mình để khích lệ tinh thần ham học của các con. Con chị yêu thích và dành thời gian nhiều hơn để học tiếng Anh. Với những cuộc thi tổ chức trực tuyến, con có thể làm bài thi trên máy tính tại nhà với camera quan sát. Có cuộc thi, vòng chung kết được tổ chức tại Hà Nội, vợ chồng chị sắp xếp thời gian để đưa con ra thi.

Năm đầu tiên thử sức ở các kỳ thi quốc tế, 2 con của vợ chồng chị Thảo là Trần Tuệ Mẫn (11 tuổi), Trần Nhật Minh (8 tuổi) đã đoạt giải Bạc, giải Khuyến khích tại kỳ thi thử thách toán học quốc tế IMC; giải Bạc vòng quốc gia kỳ thi Olympic toán học quốc tế TIMO, giải Đồng vòng quốc gia kỳ thi đánh giá năng lực khoa học, toán, tiếng Anh toàn cầu ASMO... Ngoài việc học, vợ chồng chị Thảo chú trọng giúp con nâng cao các kỹ năng sống. Anh Trần Minh Duân (43 tuổi), chồng chị Thảo cho hay, tôi dành thời gian trò chuyện, tâm sự cùng con. Mỗi lần chở con về nhà nội ở huyện Nghĩa Hành, hay những lần đi cùng con, tôi thường giải thích các sự vật, hiện tượng, chia sẻ với con những điều xung quanh trong cuộc sống. Điều này giúp con trau dồi vốn ngôn ngữ, tư duy trong cách làm bài văn, giao tiếp với bạn bè.

BẢO HÒA

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 10:18, 16/03/2024

Ý kiến bạn đọc


.