Màu xanh trên vùng đất cát

15:07, 12/03/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Vùng đất pha cát thôn Lương Nông Bắc, xã Đức Thạnh (Mộ Đức) xưa kia cằn cỗi, canh tác một vụ bấp bênh. Sau khi Nhà nước xây dựng đường giao thông nông thôn, hạ thế trạm biến áp, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, nông dân đã đầu tư khoan giếng, lắp mô tơ bơm nước và trồng dưa, rau màu... làm cho vùng đất này trở nên trù phú.

Nông dân thôn Lương Nông Bắc, xã Đức Thạnh (Mộ Đức) chăm sóc rau màu.
Nông dân thôn Lương Nông Bắc, xã Đức Thạnh (Mộ Đức) chăm sóc rau màu.

Cánh đồng ở thôn Lương Nông Bắc, xã Đức Thạnh mùa nào cũng ngập tràn màu xanh của rau màu. “Thửa ruộng này, trước đây tôi trồng rau, giờ chuyển sang trồng đậu phụng,  hết đậu phụng thì trồng dưa. Luân phiên gối vụ cây trồng quanh năm”, bà Dương Thị Bốn đang chăm sóc thửa đậu phụng đã đến kỳ ra hoa chia sẻ. Cũng theo bà Bốn, vào mùa mưa bão, trong khi các vùng ven sông Trà Khúc, Trà Bồng mưa kéo dài, nước ngập không trồng rau được thì nơi đây rau màu vẫn lên xanh tốt; có lúc giá rau muống lên đến 26 nghìn đồng/kg. Còn bình thường thì 5.000 - 6.000 đồng/kg.

Chị Huỳnh Thị Vân, một nông dân đang chăm sóc rau ở thửa ruộng lân cận góp chuyện, trồng rau muống thì cứ mỗi sào làm 10kg giống và 1kg giống cho 70kg rau. Thời gian trồng từ 25 - 30 ngày thì cho thu hoạch. Việc trồng và mua bán rau màu ở đây đã thành quen. Bà con chỉ việc trồng, đến kỳ thu hoạch thì gọi điện thoại trao đổi giá cả rồi cắt, bó để trên bờ đường, tư thương vào trả tiền rồi bốc lên xe chuyển về chợ đầu mối bán đi các nơi...

Vùng Lương Nông Bắc là vùng đất pha cát. Trước đây, vụ đông xuân người dân trồng bắp, đậu phụng. Nhưng có những năm trời nắng gắt, thiếu nước nên năng suất thấp, nhiều vùng đất bỏ hoang. Khi Nhà nước đầu tư xây dựng trạm hạ thế, người dân mới đầu tư kéo điện, đào giếng, lắp mô tơ bơm tưới; rồi đầu tư hệ thống tưới phun tự động, làm xanh tốt cả cánh đồng.

Cùng với việc kéo điện hạ thế, Nhà nước đầu tư làm đường giao thông nội vùng nên mới thuận lợi trong việc vận chuyển phân bón, rau màu nên  vùng đất Lương Nông Bắc mới phát triển như ngày hôm nay.

Theo Chủ tịch UBND xã Đức Thạnh Nguyễn Xuân Thái, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng điện, giao thông, hướng dẫn nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đã đem lại hiệu quả kinh tế cao; tạo điều kiện cho nông dân vùng Lương Nông Bắc cải thiện cuộc sống. Trên cơ sở này, năm 2023 xã tiếp tục triển khai thực hiện 14ha vùng sản xuất tập trung tại thôn Lương Nông Nam, năm 2024, xã đầu tư ở thôn Đôn Lương với diện tích 7ha. Trưởng phòng NN&PTNT huyện Mộ Đức Nguyễn Ngọc Tưởng nhận xét, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển nông nghiệp ở vùng Lương Nông Bắc, xã Đức Thạnh là đầu tư đúng hướng, tạo điều kiện cho người dân nơi đây phát triển nông nghiệp. Từ thực tế này, huyện đang khảo sát một số vùng trong huyện để đầu tư, tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất.

Bài, ảnh: TRƯỜNG AN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 15:07, 12/03/2024

Ý kiến bạn đọc


.