Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Quyết định 1956

02:10, 11/10/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 10.10, Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 tại xã Tịnh Ấn Đông (TP.Quảng Ngãi). Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng.

TIN LIÊN QUAN


Năm 2017, Hội Nông dân xã phối hợp với Trung tâm dạy nghề Hội Nông dân tỉnh mở 1 lớp nghề trồng rau an toàn cho 29 học viên. Xã cũng tổ chức tuyên truyền Quyết định 1956/TTg cho hơn 1.000 lượt người. Toàn xã hiện có hơn 3.000 người trong độ tuổi lao động có việc làm. Dự kiến đến năm 2020, xã Tịnh Ấn Đông sẽ đào tạo nghề cho 500- 900 lao động nông thôn, trong đó có 70% trở lên lao động nông thôn sau khi học nghề có việc làm hoặc tự tạo việc làm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng, đề nghị UBND xã Tịnh Ấn Đông cần quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956 cấp cơ sở tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi những quy định không sát với thực tế, nhằm triển khai  việc đào tạo nghề ở nông thôn đạt mục tiêu đề ra.

XUÂN HIẾU
 


.