Công an Bình Sơn: Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm

02:09, 26/09/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Bình Sơn là huyện giáp ranh với huyện Núi Thành (Quảng Nam) và có KKT Dung Quất thu hút nhiều doanh nghiệp cùng hàng ngàn lao động đến làm việc. Bên cạnh những thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội, tình hình ANTT trên địa bàn cũng diễn biến hết sức phức tạp. Hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, tính chất, hậu quả nghiêm trọng hơn...

TIN LIÊN QUAN

Thượng tá Lê Văn Sách - Phó trưởng Công an huyện Bình Sơn cho biết: Trước tình hình tội phạm tiềm ẩn nhiều vấn đề dễ phát sinh phức tạp, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Công an huyện triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ gắn kết giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ. Thành lập các tổ công tác đặc biệt, liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm.

Công an xã Bình Trị  giải quyết công việc của người dân.
Công an xã Bình Trị giải quyết công việc của người dân.


Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đưa phong trào đi vào chiều sâu vững chắc; củng cố, kiện toàn và duy trì 102 tổ an ninh nhân dân. Chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ, các công cụ hỗ trợ, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về đảm bảo ANTT...

Trên địa bàn huyện, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 35 vụ phạm pháp hình sự, đã điều tra làm rõ 32 vụ, bắt xử lý 54 đối tượng, không để xảy ra tình trạng oan sai. Khởi tố 3 vụ, 3 bị can đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 10,629g ma túy tổng hợp dạng đá và 15,23g chất gây nghiện dạng cỏ. Khởi tố 3 vụ (3 bị can) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và 1 vụ (1 bị can) hủy hoại rừng. Tổng tài sản thiệt hại hơn 1,2 tỷ đồng.

Phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 11 vụ (12 đối tượng) vi phạm về môi trường, tài nguyên, khoáng sản, phạt tiền hơn 57 triệu đồng. Bắt xử lý 3 vụ (7 đối tượng) hoạt động mại dâm; 6 vụ (53 đối tượng) có hành vi vi phạm pháp luật khác... Kịp thời phát hiện, triệt phá, bắt giữ nhiều băng nhóm đối tượng hình sự phạm tội, không để các đối tượng hoạt động theo kiểu xã hội đen. Lập hồ sơ đưa các đối tượng vào cơ sở giáo dục, hoặc giáo dục tại gia đình, cộng đồng.

Đại úy Trần Quốc Vũ - Đội phó Đội điều tra cảnh sát kinh tế- Công an huyện cho biết: Đối với các vụ án kinh tế, khi có dấu hiệu vi phạm thì cơ quan điều tra tham gia ngay từ đầu nhằm tránh việc các đối tượng tìm cách đối phó. Với phương châm này nên vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra ở Trường THCS thị trấn Châu Ổ được điều tra khá nhanh. Sau khi lập chuyên án, đội đã tham mưu Thủ trưởng cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Thành (SN 1976), kế toán Trường THCS thị trấn Châu Ổ.

Qua điều tra, phát hiện bà Thành đã lập khống 17 tập hồ sơ, chứng từ để chiếm đoạt 37,2 triệu đồng tiền ngân sách. Hay như vụ hủy hoại rừng phòng hộ xảy ra ở khu vực giáp ranh xã Bình Khương với xã Tam Mỹ Đông (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Qua điều tra, đội xác định đối tượng là Nguyễn Trung Thành (SN 1978), xã Tam Mỹ Tây đã hủy hoại 7.200m2 rừng phòng hộ. Hiện vụ việc đang được đội phối hợp với Kiểm lâm điều tra, làm rõ.

“Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đội đã xây dựng mạng lưới thông tin ở cơ sở, nắm tình hình, quản lý chắc địa bàn, lĩnh vực được phân công... nên các vụ việc khi phát sinh đều được đội xử lý kịp thời”, đại úy Vũ cho biết thêm.

Bá Sơn
 


.