Cho mùa xuân bình yên

08:01, 12/01/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi” là nhiệm vụ cao cả của cán bộ, chiến sĩ công an. Và mỗi độ Tết đến, tinh thần ấy càng được lực lượng công an trong tỉnh nêu cao, để mùa xuân đến với mọi nhà, mọi người được trọn vẹn.
[links()]
 
Theo Đại tá Phan Công Bình- Giám đốc Công an tỉnh, vào thời điểm cuối năm và tết Nguyên đán, hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về hình sự như trộm cắp, cướp giật tài sản, đánh bạc, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng... gia tăng và diễn biến phức tạp. Để kiềm chế tội phạm, Công an tỉnh đã sớm triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ tuyệt đối an toàn tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh.
 
Một trường hợp tài xế xe tải chở quá tải bị Cảnh sát giao thông  lập biên bản xử lý.
Một trường hợp tài xế xe tải chở quá tải bị Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý.
Trong đó, có các nội dung quan trọng  như chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia; giải quyết những vấn đề phức tạp về trật tự xã hội; thực hiện nghiêm các phương án, kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19...
 
Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng công an TP.Quảng Ngãi cho biết, để đảm bảo ANTT cho nhân dân yên tâm vui xuân, đón tết, Công an TP.Quảng Ngãi đã  triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, quản lý chặt các loại đối tượng, các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, đấu tranh không để xảy ra “điểm nóng”, không để “bị động, bất ngờ”. Đến nay, các đơn vị của Công an thành phố đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là về đêm tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; bố trí lực lượng thường trực chiến đấu, tiếp nhận và giải quyết nhanh gọn, kịp thời các vụ việc xảy ra; tăng cường lực lượng bám sát cơ sở, kiểm soát tình hình ANTT, không để trộm cắp, cướp giật hoạt động trong những ngày trước, trong và sau Tết...
 
Thực hiện kế hoạch của giám đốc công an tỉnh, Công an huyện Bình Sơn đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản; tăng cường quản lý cư trú, tạm trú của người nước ngoài, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; triển khai các kế hoạch, phương án phòng chống cháy, nổ trong dịp Tết...
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 

.