BHXH tỉnh: Triển khai nhiều chính sách mới

10:01, 12/01/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ngay từ đầu năm 2022, BHXH tỉnh đã khẩn trương triển khai thực hiện các chính sách mới theo quy định của Chính phủ và BHXH Việt Nam, để đảm bảo quyền lợi cho đối tượng thụ hưởng. 
[links()]
 
Chi trả lương hưu, trợ cấp qua bưu điện
 
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trong cả nước chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 và tháng 2/2022 qua hệ thống bưu điện. Hai cơ quan BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã xây dựng kế hoạch và thống nhất phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 và tháng 2/2022 vào cùng kỳ chi trả tháng 1/2022 (lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP). Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 7 - 20/1/2022. Theo Trưởng phòng Chế độ (BHXH tỉnh) Bùi Thu Hằng, toàn tỉnh có 26.552 người chi trong tháng 1, với số tiền hơn 133,3 tỷ đồng; chi tháng 2 có 26.569 người, số tiền gần 133,4 tỷ đồng, được chi trả gộp trong tháng 1/2022 qua hệ thống bưu điện.
 
Nhân viên BHXH tỉnh (bên phải) tư vấn chính sách mới cho người dân.
Nhân viên BHXH tỉnh (bên phải) tư vấn chính sách mới cho người dân.
Bưu điện tỉnh đã chỉ đạo hệ thống ngành tiến hành chi trả cho người hưởng kịp thời, đúng và đủ theo quy định. Đối với người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM, bưu điện thực hiện chuyển đủ lương hưu và trợ cấp BHXH của tháng 1 và tháng 2/2022 cho người hưởng vào cùng kỳ chi trả tháng 1/2022. Đối với người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH bằng tiền mặt, bưu điện trực tiếp chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 1 và tháng 2/2022 vào cùng kỳ chi trả tháng 1/2022 cho người hưởng tại điểm chi trả thuộc địa bàn có mức độ dịch cấp 1, 2, 3. 
 
Đối với người hưởng thuộc địa bàn có mức độ dịch cấp 4 (nguy cơ rất cao) thì tạm thời dừng chi trả. Đối với người hưởng thuộc các địa điểm, khu vực bị phong tỏa, cách ly tại nhà, cơ quan bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, cơ quan BHXH địa phương để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng sau khi hết thời gian cách ly, phong tỏa.
 
Đến thời điểm này, hầu hết hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh đã chi trả hoàn thành cho người hưởng. Bưu điện hiện đang rà soát để chi đến ngày 20/1 là hoàn thành.  
 
Tăng mức đóng BHXH tự nguyện
 
Theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng từ 700 nghìn đồng lên 1,5 triệu đồng/tháng. Theo đó, mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu năm 2022 cũng tăng theo.
 
Hiện nay, mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Từ ngày 1/1/2022, BHXH tỉnh căn cứ vào Nghị định số 7/2021/NĐ-CP của Chính phủ, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là 22% x 1,5 triệu đồng = 330 nghìn đồng/tháng, tăng 176 nghìn đồng/tháng so với mức đóng BHXH tự nguyện của năm 2021.
 
Cùng với đó, mức hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện cũng tăng lên. Đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, số tiền hỗ trợ tăng từ 46,2 nghìn đồng lên 99 nghìn đồng/tháng (tăng 52,8 nghìn đồng); hộ cận nghèo, số tiền hỗ trợ tăng từ 38,5 nghìn đồng lên 82,5 nghìn đồng/tháng (tăng 44 nghìn đồng); đối tượng khác, số tiền hỗ trợ tăng từ 15,4 nghìn đồng lên 33 nghìn đồng/tháng (tăng 17,6 nghìn đồng). Theo Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trương Quang Hùng, khi Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian mà người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng trước đó theo phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng, hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau, thì người tham gia không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.
 
Bài, ảnh: TR.AN
 
 

.