Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế

07:08, 01/08/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hội viên phụ nữ xã Bình Thạnh (Bình Sơn) đã phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

TIN LIÊN QUAN

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Hải Ninh (xã Bình Thạnh) Nguyễn Thị Dung cho biết, chi hội gồm có 4 tổ với hơn 500 thành viên. Chị em nơi đây chủ yếu làm kinh tế biển và buôn bán, nên cần nguồn vốn để đầu tư. Năm 2005, Chi hội Phụ nữ thôn Hải Ninh tiên phong xây dựng "Tổ nguồn vốn giúp nhau phát triển kinh tế". Hằng tháng các chị ở thôn đóng góp 200 nghìn đồng vào tổ nguồn vốn.

Cán bộ, hội viên phụ nữ thôn Hải Ninh thường xuyên gặp gỡ, trao đổi  về các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế gia đình.
Cán bộ, hội viên phụ nữ thôn Hải Ninh thường xuyên gặp gỡ, trao đổi về các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế gia đình.


Bà Trần Thị Tơ (54 tuổi) ở xóm Tân Hưng đã nhiều năm tham gia vào tổ nguồn vốn, tâm sự: "Tôi hiện đang nuôi hai cháu ngoại và mẹ già. Nếu đi làm thuê, làm lưới thì không đủ sống. Tôi vay chục triệu đồng của chi hội phụ nữ để xây lò làm nghề tráng bánh, nhờ đó có nguồn thu nhập ổn định nuôi sống gia đình".

Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Thạnh Lương Thị Bé cho biết, toàn xã có 22 tổ nguồn vốn ở 4 thôn, với số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng. Tùy theo điều kiện kinh tế, mỗi tháng các chị đóng vào tổ từ 100 - 500 nghìn đồng. Với nguồn quỹ này có thể giúp các chị em buôn bán nhỏ lẻ có vốn phát triển kinh tế. Hội LHPN xã Bình Thạnh có hơn 1.800 hội viên, trong đó từ hàng trăm hộ nghèo đến nay giảm còn khoảng 20 hộ.

Cùng với việc hỗ trợ phụ nữ nghèo vay vốn, Hội LHPN xã Bình Thạnh cũng đã thực hiện tốt việc giúp đỡ những phụ nữ lầm lỡ hoàn lương. Nhiều chị sau khi được hội phụ nữ hỗ trợ vay vốn và động viên, giúp đỡ về mặt tinh thần, đã chăm lo xây dựng cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Theo Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Thạnh Lương Thị Bé, Hội phụ nữ xã xác định  nhiệm vụ trọng tâm của Hội là nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, vận động phụ nữ địa phương đoàn kết cùng phát triển. Hội phụ nữ xã hằng năm tặng từ 4-5 sổ tiết kiệm cho phụ nữ nghèo (1 triệu đồng/sổ). Ngoài ra, Hội còn nhận đỡ đầu một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. "Hội đang lập kế hoạch xây dựng mô hình HTX liên kết về may công nghiệp với các công ty, để chị em vẫn duy trì công việc, không đứt quãng nguồn hàng và giải quyết việc làm cho các chị em có độ tuổi từ 35 trở lên", chị Bé cho biết thêm.

Bài, ảnh: ĐĂNG SƯƠNG

 


.