Ngư dân lai dắt tàu trôi dạt trên biển vào bờ

05:12, 15/12/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, sáng 15.12, đồn biên phòng Bình Đông đã tiếp nhận 1 tàu vỏ sắt do ngư dân phát hiện trôi dạt trên biển và cứu kéo vào bờ.

Được biết, ngày 13.12 trong lúc hành nghề khai thác hải sản trên biển, hai tàu cá do ông Phạm Tấn Sơn và  ông Đỗ Văn Trai làm thuyền trưởng, cùng trú ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn phát hiện 1 tàu vỏ sắt đang trôi dạt trong tình trạng không có người điều khiển.

 

Tàu vỏ sắt trôi dạt trên biển được ngư dân lai dắt vào cửa Sa Cần
Tàu vỏ sắt trôi dạt trên biển được ngư dân lai dắt vào cửa Sa Cần


Sau khi phát hiện, 2 tàu cá buộc dây lai dắt đưa vào bờ. Trong quá trình lai dắt, tàu của ông Sơn đã bị chìm, ông Sơn kêu gọi tàu ông Phạm Tấn Phương, ở cùng quê đến tiếp tục cứu kéo về cửa Sa Cần (Bình Sơn) bàn giao cho đồn Biên phòng Bình Đông.

Theo ghi nhận ban đầu, tàu vỏ sắt không có ký hiệu, hoen rỉ không xác định được màu sơn, thiết kế theo dạng tàu kéo, chiều dài khoảng 19m, rộng 3,6m có gắn động cơ máy thủy. Đồn biên phòng Bình Đông đã tạm giữ phương tiện trôi dạt theo quy định của pháp luật.
 

Bộ phận máy bên trong tàu vỏ sắt.
Bộ phận máy bên trong tàu vỏ sắt.

 

Tin, ảnh: K.Toàn
 


.