Phát hiện nhiều sai phạm qua thanh tra

09:09, 05/09/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ông Đỗ Tiến Dũng - Chánh Thanh tra huyện Sơn Hà cho biết: Thời gian qua, công tác quản lý tài chính luôn là lĩnh vực “nóng” dễ xảy ra sai phạm nên huyện đã tăng cường thanh tra công tác này.

Để thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn, hằng năm, Thanh tra huyện tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai kế hoạch thanh tra đột xuất và thanh tra theo chuyên đề. Qua thanh tra tại xã Sơn Nham phát hiện sai phạm 37,9 triệu đồng; Sơn Thành sai phạm 21,9 triệu đồng. Đặc biệt, tại xã Sơn Hạ, Thanh tra huyện phát hiện số tiền sai phạm 177,8 triệu đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 63,3 triệu đồng.

Trong đó, bà Đinh Thị Bê, thủ quỹ - văn thư xã được giao trách nhiệm thu tiền và viết biên lai thu tiền chứng thực, công chứng năm 2013 là 73,3 triệu đồng, nhưng bà Bê không nộp ngân sách số tiền 43,5 triệu đồng vào kho bạc Nhà nước. Còn tại Đài Truyền thanh phát lại truyền hình huyện, sau khi nhận đơn tố cáo, Thanh tra huyện đã thanh tra đột xuất về tài chính ngân sách tại đơn vị. Qua đó đã phát hiện sai phạm 78,2 triệu đồng. Trong đó, số tiền bị chiếm dụng là 63,9 triệu đồng. Cá nhân bà Đào Thị Anh Vân, nguyên kế toán đài đã nộp trước khi thanh tra 31,2 triệu đồng. Và sau thanh tra, các cá nhân sai phạm đã nộp 32,2 triệu đồng; ông Đinh Chung Anh - Trưởng đài nhận trách nhiệm và nộp lại 7,4 triệu đồng. Thanh tra huyện Sơn Hà đã kiến nghị kiểm điểm 2 tập thể, kiến nghị xử lý 2 cá nhân trên…

Tại xã Sơn Thượng, Thanh tra huyện phát hiện số tiền sai phạm 741,7 triệu đồng, trong đó, số tiền phải trả cho các đối tượng là 158 triệu đồng; 463,6 triệu đồng bị các cá nhân chiếm dụng, sử dụng trái phép. Điều đáng nói ở đây là, từ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã đến kế toán, thủ quỹ… đều rút tiền ngân sách chi tiêu cá nhân. Cụ thể, ông Đinh Minh Tâm - Bí thư Đảng ủy xã chỉ đạo cán bộ thuộc quyền quản lý, nhận tiền từ thủ quỹ giao lại cho ông chi nhiều nội dung không thỏa đáng và sử dụng cho cá nhân 62,5 triệu đồng. Năm 2012, ông Tâm ra quyết định khen thưởng, nhưng không chi tiền khen thưởng cho tổ chức, cá nhân mà chiếm dụng 5 triệu đồng. Còn ông Đinh Văn Trên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã sai phạm với số tiền 27,2 triệu đồng.

Theo đó, thời kỳ ông Trên giữ chức Chủ tịch UBMTTQ xã đã xác nhận khống để bà Lê Thị Kiều Hoanh lập chứng từ khống chi hoạt động KDC năm 2011, rút số tiền 31,8 triệu đồng chia nhau sử dụng cá nhân. Trong đó, ông Trên sử dụng 15,8 triệu đồng, bà Oanh 14 triệu đồng và ông Đinh Văn Kia 2 triệu đồng. Và trong thời gian làm Phó Bí thư Thường trực, ông Trên còn vi phạm trong việc nhận tiền, chi nhiều nội dung không đảm bảo nguyên tắc.

Đặc biệt là Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Sơn, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm dụng 277,3 triệu đồng tiền ngân sách. Với vai trò là kế toán, bà Lê Thị Kiều Hoanh đã chiếm dụng tiền ngân sách 244 triệu đồng; chiếm dụng 67,8 triệu đồng từ các chương trình khác. Bà Nguyễn Thị Thiện, thủ quỹ xã sai phạm số tiền 27 triệu đồng. Qua đó, Thanh tra huyện Sơn Hà đã kiến nghị kiểm điểm tập thể HĐND xã, kiểm điểm và có hình thức kỷ luật 2 tập thể Đảng ủy, UBND xã và 10 cá nhân...

Bá Sơn
 


.