Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ tăng cường lực lượng thanh tra

08:06, 05/06/2020
.
(Baoquangngai.vn) - Sáng 5.6, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì hội nghị trực tuyến công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Theo đó, kỳ thi được tổ chức trong 2 ngày, từ 9-10.8. Kết quả thi được công bố vào ngày 27.8.  Kỳ thi do Bộ GD&ĐT chủ trì. Về cơ bản giữ ổn định như kỳ thi năm 2019. Nội dung thi sẽ gồm 5 bài thi, gồm: Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ; bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội.

Các bài thi độc lập Toán, Ngoại ngữ; bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm; bài thi Ngữ văn theo hình thức tự luận. Thời gian làm bài môn thi Ngữ văn là 120 phút, Toán 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút, bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội 50 phút.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương. Bộ GD&ĐT có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp tỉnh tổ chức kỳ thi.

Trong kỳ thi năm 2020, công tác thanh tra, kiểm tra được xác định là khâu quan trọng có sự tham gia của thanh tra Bộ GD&ĐT, thanh tra tỉnh và thanh tra thuộc Sở GD&ĐT.
 
Kỳ thi năm 2020 cơ bản giữ ổn định như năm 2019.
Kỳ thi năm 2020 cơ bản giữ ổn định như năm 2019.
 
Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và truyền thông trong tất cả các khâu của kỳ thi, đặc biệt là giám sát bảo đảm an toàn, bảo mật trong công tác đề thi, bảo quản bài thi, tổ chức chấm thi, công bố kết quả.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: "Chính phủ đã giao Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương, thời gian chỉ còn 2 tháng. Vì thế cần khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi ở địa phương đảm bảo yêu cầu nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng, minh bạch”.

Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc chương trình dạy học, kiểm soát việc dạy thêm học thêm, tránh trường hợp gây hoang mang, áp lực cho học sinh.

Khẩn trương thành lập ban chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh, thành lập hội đồng thi, các tiểu ban, phân công rõ người rõ việc, tập huấn rõ các nhiệm vụ chuyên môn, trong đó lưu ý đến phẩm chất, đạo đức của người được phân công nhiệm vụ trong kỳ thi.

Tổ chức tập huấn coi thi, chấm thi nghiêm túc, trung thực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 3 cấp với phương châm phòng ngừa phát sinh tiêu cực. Thanh tra Bộ GD&ĐT sẽ kiểm tra, thanh tra qua kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, có kết luận, qua đó kịp thời khắc phục các sai sót.

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong kỳ thi. So sánh, đối chiếu cơ sở dữ liệu kết quả học tập với kết quả thi của thí sinh. Đây là một trong những giải pháp quan trọng chống gian lận, đảm bảo độ tin cậy của kỳ thi.

Sở GD&ĐT chủ động phối hợp với Sở TT&TT cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí một cách trung thực, tránh trường hợp thông tin không đầy đủ, dẫn đến đưa tin chưa chính xác, sai lệch về kỳ thi, gây hoang mang dư luận.

Tin, ảnh: A.KIỀU

.