Hội Nông dân huyện tư Nghĩa: Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023

09:06, 25/06/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đại hội diễn ra trong ngày 22.6, với sự tham gia của 149 đại biểu đại diện cho hơn 15.000 hội viên nông dân của huyện Tư Nghĩa.

Lãnh đạo Huyện ủy Tư Nghĩa  trao bức trướng cho Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện.      ẢNH: Đông Xuân
Lãnh đạo Huyện ủy Tư Nghĩa trao bức trướng cho Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện. ẢNH: Đông Xuân


Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Tư Nghĩa đã thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội lần thứ IX đã đề ra. Tổ chức trên 360 lớp tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chuyển giao quy trình IPM cho 40.000 lượt hội viên nông dân; xây dựng và thành lập mới 10 câu lạc bộ khuyến nông, 8 câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi. Hội đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện thực hiện tín chấp cho nông dân vay vốn, với số tiền 96,6 tỷ đồng. Nông dân trong huyện đóng góp gần 22 tỷ đồng để nâng cấp, xây dựng đường giao thông nông thôn...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới; ông Đỗ Ngọc Hải tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tư Nghĩa (khóa X), nhiệm kỳ 2018 – 2023.


ĐỒNG XUÂN

 


.