Tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017

02:01, 27/01/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 25.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Phạm Trường Thọ chủ trì Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thống kê năm 2018.

 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017.


Theo báo cáo sơ bộ, cả tỉnh có 86.564 cơ sở (không bao gồm công an và quốc phòng), tăng 11.401 cơ sở so với năm 2012. Số lượng cơ sở tăng nhanh ở tất cả các loại hình, trong đó tăng nhiều nhất về số lượng là cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và tốc độ tăng trưởng nhanh nhất là loại hình doanh nghiệp. Nếu Tổng điều tra kinh tế năm 2012 toàn tỉnh có 197.616 lao động, thì sau 5 năm số lượng lao động đạt tới 237.242 lao động (tăng trên 20%). So với năm 2012, số lượng các đơn vị hành chính, sự nghiệp tăng không cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ nhấn mạnh, kết quả Tổng điều tra đã đáp ứng yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương. Quảng Ngãi được xếp loại khá trong cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ yêu cầu, sau khi có kết quả công bố của Ban Chỉ đạo Trung ương, Cục Thống kê tiếp tục rà soát, tổng hợp, phân tích, để sử dụng triệt để kết quả cuộc Tổng điều tra. Các sở, ban ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê trong việc phân tích, dự báo, xây dựng kế hoạch, chiến lược, cơ chế, chính sách phát triển của ngành, địa phương nhằm phát huy hiệu quả từ kết quả cuộc Tổng điều tra. Năm 2018, ngành thống kê tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, chuẩn hóa quy trình trong kiểm soát chất lượng báo cáo; tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức tiếp cận, tính toán và chế độ thống kê, tránh bỏ sót, nhất là khu vực kinh tế không chính thức...


Tin, ảnh: BẢO HÒA

 


.