Sở GTVT tổng kết công tác đảm bảo vận tải trong dịp Tết Nguyên đán

10:03, 13/03/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 12.3, Sở GTVT Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an toàn giao thông và tổ chức phục vụ vận chuyển khách trong dịp Tết Ất Mùi năm 2015.
 
Theo báo cáo của Sở GTVT Quảng Ngãi, trong dịp Tết Nguyên đán (Từ 20 tháng Chạp đến 20 tháng Giêng), đã có 147.664 lượt khách thông qua bến, trong đó tuyến thành phố Hồ Chí Minh là trên 94.000 lượt người, chiếm trên 63%. Lượng xe thông qua bến là gần 5.000 lượt. Khối lượng hàng hóa vận chuyển quan bến là trên 191.000 tấn.
 
Đối với vận tải xe buýt, đã khai thác 5.760 chuyến phục vụ cho trên 216.000 lượt người. Đối với tuyến vận tải đường thủy Sa Kỳ- Lý Sơn, lượng tàu thông qua cảng là 280 lượt, phục vụ cho trên 30.000 lượt hành khách.
 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
 
Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền cũng như tuần tra, kiểm soát nên tình hình trật tự, an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo, tình hình tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ. Lực lượng chức năng đã tuần tra trên 4.300 lượt, xử lý 2.838 trường hợp vi phạm ATGT, tước 261 giấy phép lái xe, tạm giữ 28 ôtô, 544 mô tô, tước quyền sử dụng phù hiệu 1 trường hợp...
 
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Tiến Đạt- Phó Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phục vụ vận chuyển khách và An toàn giao thông trong dịp Tết Tất Mùi năm 2015. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã chủ động huy động đủ các phương tiện phục vụ nên đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết, không còn hành khách lưu lại bến xe, bến cảng. Cùng với đó, tình trạng tai nạn giao thông trong dịp Tết đã giảm đáng kể trên cả 3 phương diện.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số doanh nghiệp vi phạm trong việc vận tải hành khách, nhiều phương tiện chạy không đúng hành trình, chở quá số người quy định gây mất trật tự ATGT. Vẫn còn tình trạng cò vé,  bán vé giá cao hơn quy định, gây bất bình trong hành khách...
 
Ông Đỗ Tiến Đạt- Phó Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi yêu cầu trong thời gian đến, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác vận tải đúng quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn cho đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ. Triển khai quy trình đảm bảo ATGT, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, gắn phù hiệu theo quy định...
 
 
Tin, ảnh: M.Toàn

.