Vụ máy bay Malaysia mất tích: "Đưa tin từ nguồn chính thống"

03:03, 12/03/2014
.

Đó là nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị giao ban Quản lý Nhà nước tháng 1- 2/2014 tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sáng nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Giao ban Quản lý Nhà nước tháng 1-2/2014. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định: Vụ máy bay Malaysia, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, báo chí lấy thông tin chính thống từ 2 Bộ được Chính phủ giao nhiệm vụ trực tiếp, đó là Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông Vận tải. Bộ trưởng lưu ý, báo chí tránh lấy thông tin từ các nguồn khác và nguồn từ nước ngoài dẫn đến những sai sót gây phương hại đến quan hệ quốc tế.

Cũng về vấn đề này, Bộ trưởng giao trách nhiệm cho Cục Báo chí giữ vai trò chủ công trong việc tập huấn cho các cơ quan trong Bộ về quy chế phát ngôn. Khi có thông tin sai trái thì phải cung cấp thông tin chính thống ngay để phản bác.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục Báo chí khẩn trương tham mưu cho Bộ TT&TT xây dựng tổ biên tập tham gia sửa đổi Luật Báo chí theo lộ trình, đồng thời tham gia đoàn giám sát Quốc hội về sửa đổi Luật Báo chí.

Trước đó, Cục trưởng Cục Báo chí Hoàng Hữu Lượng đã báo cáo bổ sung hội nghị tình hình hoạt động của báo chí 2 tháng vừa qua. Theo đó, tháng 2, báo chí tập trung chỉ đạo của Chính phủ về kinh tế - xã hội, tạo không khí phấn khởi đầu năm, vấn đề lễ hội. Báo chí cũng đưa tin về một số vấn đề xã hội quan tâm như thay đổi thi tốt nghiệp phổ thông, các sự cố giao thông và nhiều vấn đề khác.

Ngoài ra, Cục Báo chí đã tham gia Đoàn giám sát 15 năm thực hiện Luật Báo chí của Quốc hội. Cụ thể, đã làm việc 2 Sở TT&TT của Thừa Thiên Huế và TP.HCM.


Cuộc họp cũng đánh giá nhiều thành tựu đạt được trong lĩnh vực Báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại qua 2 tháng đầu năm.

Theo đó, ngành đã chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền về Hiến pháp và Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội của đất nước năm 2013 trên tất cả các lĩnh vực; Thông tin, tuyên truyền Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014, các văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ, các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Đặc biệt tập trung tuyên truyền các hoạt động “Mừng Đảng Mừng Xuân”...

Thực hiện theo Công điện số 2245/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Công điện số 179/CĐ-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014;...

Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; 35 năm ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây - Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2014), 35 năm cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc...

Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2014 và tổng kết phong trào thi đua năm 2013 lĩnh vực PTTH; Lễ công bố và trao giải Liên hoan ảnh và phim phóng sự, tài liệu cộng đồng ASEAN;

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức gặp mặt giao ban báo chí đầu xuân 2014, Hội nghị báo chí toàn quốc;

Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và các đề án tuyên truyền do Chính phủ giao;

Hướng dẫn các Sở TTTT triển khai cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Bên cạnh đó, về lĩnh vực thông tin đối ngoại, Bộ đã hoàn thiện Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Chính phủ năm 2014; Kế hoạch triển khai Quyết định số 1378/QĐ-TTg về Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020; Xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại cho cán bộ chủ chốt, người phát ngôn, phóng viên báo đài Trung ương và địa phương tại các tỉnh, thành phố năm 2014; Tiếp tục triển khai xây dựng cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai – Hà Khẩu. Triển lãm bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” tại Đắk Lắk, Đà Nẵng, Bắc Kạn; phối hợp với Bộ Tư lệnh hải quân chuẩn bị tổ chức chương trình “Đến với Trường Sa thân yêu”.



Hồng Chuyên/Infonet


.