Cần làm rõ việc thu hồi đất của bà Huỳnh Thị Long

04:12, 28/12/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Nhiều năm sống trong cảnh bị ảnh hưởng bởi việc phun thuốc bảo vệ thực vật của một số hộ trồng hoa gần nhà, bà Huỳnh Thị Long, ở tổ dân phố 2, thị trấn Mộ Đức (Mộ Đức), làm đơn phản ánh đến cơ quan chức năng. Thay vì lắng nghe ý kiến của người dân, thì chính quyền thị trấn Mộ Đức lại yêu cầu bà Long trả lại đất để cho thuê.
 
Bỗng dưng... mất đất
 
Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, bà Long phản ánh, vợ chồng ông Lê Nhật Thạch và bà Nguyễn Thị Hồng Anh trồng hoa gần thửa đất của bà, thường xuyên phun thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bà và chồng. Nhất là vào tháng 11, 12 âm lịch, lượng thuốc phun nhiều, khiến vợ chồng bà Long rất khó chịu... 
 
Đống cây bị đốt cháy nham nhở sau khi đất của gia đình bà Huỳnh Thị Long bị san ủi.
Đống cây bị đốt cháy nham nhở sau khi đất của gia đình bà Huỳnh Thị Long bị san ủi.
Tiếp nhận phản ánh của bà Long, UBND thị trấn Mộ Đức đã mời các bên lên làm việc. Sau đó, đã có công văn yêu cầu vợ chồng ông Thạch không được tiếp tục trồng hoa trên đất UBND thị trấn quản lý; buộc bà Long thu dọn toàn bộ cây cối, hoa màu, vật kiến trúc trên đất, để bàn giao mặt bằng cho UBND thị trấn quản lý và hỗ trợ Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Vĩnh Trường (HTX Vĩnh Trường) thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh...
 
Điều đáng nói là, UBND thị trấn không cho ông Thạch trồng hoa, nhưng lại đồng ý với phương án trồng hoa của HTX Vĩnh Trường trên phần đất mà bà Long có phản ánh việc phun thuốc bảo vệ thực vật quá nhiều. Hơn nữa, UBND thị trấn Mộ Đức yêu cầu bà Long giao lại đất, nhưng chưa đề cập đến việc bồi thường hoa màu khi thu hồi đất... Sau đó, UBND thị trấn đã tiến hành san ủi cây cối, hoa màu của gia đình bà Long. bà Long có đơn phản ánh đến các cấp, nhưng vẫn chưa được giải quyết và hoa màu của bà Long trồng tiếp tục bị san ủi.
 
UBND thị trấn Mộ Đức cho rằng, trong 4.000m2 có một phần diện tích mà bà Long đang canh tác, nay HTX Vĩnh Trường xin được hỗ trợ để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, UBND thị trấn Mộ Đức yêu cầu bà Long tự thu dọn cây cối, hoa màu, vật kiến trúc giao lại đất cho UBND thị trấn. Còn những hộ khác do canh tác ổn định, không tranh chấp, khi nhà nước có nhu cầu sẽ thu hồi...
 
Chính quyền thị trấn Mộ Đức nói gì?
 
Bà Long cho biết, thửa đất này gia đình bà được HTX Nông nghiệp Đức Tân 3 và UBND xã Đức Tân (Mộ Đức) xét cấp từ năm 1981 (thời điểm đó vùng đất này thuộc xã Đức Tân), với diện tích 500m2. Các giấy tờ liên quan hiện bà Long còn giữ. Sau khi được cấp đất, bà Long làm nhà ở ổn định. Năm 1985, HTX và UBND xã Đức Tân thông báo (miệng) thu hồi một phần đất của bà và các hộ khác tại Gò Hạt, đội 3, xã Đức Tân (nay là khu dân cư số 7, tổ dân phố 2, thị trấn Mộ Đức), để làm trường học; đồng thời, yêu cầu gia đình bà Long di chuyển nhà ra phía đông thửa đất để ở. Tuy nhiên, vì thấy đất chưa được thu hồi để xây trường, gia đình bà Long vẫn tiếp tục canh tác.
 
Năm 1985, gia đình bà Long lập hàng rào xung quanh thửa đất để bảo vệ hoa màu, kèm với lời cam kết "khi nào làm trường thì sẽ giao đất"... Tuy nhiên, từ năm 1985 đến nay, trường vẫn chưa được xây dựng... “Bây giờ, nếu nhà nước thu hồi đất thì phải hỗ trợ, bồi thường về hoa màu, cây cối và đất cho gia đình tôi. Còn việc UBND thị trấn chưa kiểm kê, áp giá bồi thường, hỗ trợ sản xuất mà đã san ủi cây cối, hoa màu của tôi là không đúng”, bà Long nói.
 
Trao đổi về khiếu nại của bà Long, Chủ tịch UBND thị trấn Mộ Đức Nguyễn Tấn Nông cho biết, khu đất bà Long khiếu nại không ai không cho trồng hoa mà ngược lại còn khuyến khích. Còn việc trồng hoa, phun thuốc bảo vệ thực vật ảnh hưởng như thế nào thì phải có cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nếu vượt mức cho phép. Còn mâu thuẫn giữa các cá nhân trong việc phun thuốc bảo vệ thực vật thì địa phương đã xử lý...
 
"Việc bà Long khiếu nại về đất đai thì chúng tôi sẽ xem xét giải quyết. Đối với nguồn gốc đất của bà Long, tôi chưa nắm cụ thể và phải làm việc với địa chính để tìm hiểu, xem xét từ những năm 1990 đến bây giờ như thế nào, liên quan đến HTX Nông nghiệp Đức Tân 3 ra sao. Hiện thị trấn giao bộ phận địa chính nghiên cứu, tham mưu kiểm tra, rà soát nguồn gốc đất, cấp đất ra sao, sau đó sẽ mời bà Long đến giải quyết...", ông Nông nói.
 
 Bài, ảnh: SÔNG THƯƠNG
 
 
 

.