Bình Sơn: Xử lý triệt để tình trạng xây dựng nhà ở trái phép

01:03, 15/03/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trước tình trạng gia tăng xây dựng nhà ở trái phép trong KKT Dung Quất, trên đất nông nghiệp, UBND huyện Bình Sơn đã tập trung tuyên truyền, giải thích để các hộ dân vi phạm tự tháo dỡ. Đối với trường hợp không chấp hành, huyện đã thực hiện cưỡng chế, để lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn.
 
[links()]
Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Nguyễn Tưởng Duy cho biết, huyện quyết tâm thực hiện các kế hoạch lập lại trật tự xây dựng trong KKT Dung Quất. Trong tháng 2/2023, huyện đã ký ban hành 18 quyết định cưỡng chế nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thuộc xã Bình Hải (10 trường hợp) và xã Bình Thuận (8 trường hợp). Trên cơ sở đó, mới đây, huyện đã tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà ở xây dựng trái phép đối với hộ ông Trương Quang Phúc, ở xã Bình Thuận.
 
Huyện Bình Sơn cưỡng chế tháo dỡ nhà ở xây dựng trái phép của hộ ông Trương Quang Phúc, ở xã Bình Thuận.
Huyện Bình Sơn cưỡng chế tháo dỡ nhà ở xây dựng trái phép của hộ ông Trương Quang Phúc, ở xã Bình Thuận.
Toàn bộ hoạt động cưỡng chế được Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn giao cho Phó Chủ tịch UBND huyện Ung Đình Hiền phụ trách. Huyện đã lên phương án, lập kế hoạch triển khai thực hiện việc cưỡng chế đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Đối với trường hợp của hộ ông Trương Quang Phúc, UBND huyện đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế buộc tự nguyện tháo dỡ. Tuy nhiên, gia đình ông Phúc chỉ thực hiện một phần các quyết định (nộp tiền phạt và tháo dỡ một phần công trình xây dựng trái phép). Vì thế, tháng 2/2023, huyện đã tổ chức thực hiện 100% nội dung quyết định cưỡng chế đã ban hành.
 
Bà Bùi Thị Phương, vợ ông Trương Quang Phúc, thừa nhận hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp để xây dựng nhà ở không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, với diện tích vi phạm 75m2 là không đúng quy định. Gia đình đã chấp hành nộp tiền phạt, tự nguyện tháo dỡ một phần công trình, tôn, xà gồ, khung cửa nhưng chưa tháo dỡ tường và móng. Vì thế, ngày 16  -  17/2/2023, UBND huyện Bình Sơn đã thực hiện cưỡng chế, phá dỡ toàn bộ công trình này.
 
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Ung Đình Hiền, từ nay đến ngày 30/6/2023, UBND huyện Bình Sơn tiếp tục thực hiện 7 quyết định cưỡng chế xây dựng nhà ở trái phép trên địa bàn xã Bình Thuận. Mục đích nhằm buộc các cá nhân vi phạm phải thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xây dựng nhà ở trái phép của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn đã có hiệu lực thi hành. Qua đó, tuyên truyền cho công dân nhận thức đầy đủ về ý thức chấp hành pháp luật, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp. Quá trình thực hiện cưỡng chế, huyện sẽ triển khai chặt chẽ, đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả và đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định; đồng thời thực hiện đầy đủ biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt đã ban hành; đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, tài sản, an ninh trật tự trong quá trình thực hiện biện pháp cưỡng chế.
 
Trước khi cưỡng chế 7 trường hợp này, huyện Bình Sơn tăng cường vận động, đối thoại trước và trong quá trình thực hiện cưỡng chế; xử lý nghiêm theo pháp luật cá nhân có hành vi vi phạm, cố tình cản trở, chống đối việc thực hiện cưỡng chế. Cụ thể, 7 trường hợp sẽ cưỡng chế, buộc tháo dỡ công trình nhà ở xây dựng trái phép gồm các hộ Dương Thị Ta, Nguyễn Thị Nữ, Bùi Tính, Võ Văn Sơn, Võ Văn Giáo, Phạm Duy Nghiệp, Bùi Văn Bình. Việc cưỡng chế sẽ phân thành nhiều đợt, nhưng đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/6/2023.
 
Trách nhiệm của lãnh đạo địa phương
 
Tham gia buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh mới đây, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Nguyễn Tưởng Duy cho biết, khó khăn nhất trong thực hiện cưỡng chế ở địa phương là một số công chức xã chưa hiểu rõ đúng - sai trong thực hiện quyết định cưỡng chế. Tại cuộc họp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã chỉ đạo, kể từ nay, nếu địa phương nào để xảy ra xây dựng trái phép thì xử lý kỷ luật lãnh đạo địa phương đó; không được buông lỏng quản lý, gây nhiều hệ lụy đối với KKT Dung Quất trong hiện tại và tương lai.
 
Bài, ảnh: THANH NHỊ
 
 
 
 

.