Giá vàng hôm nay 16/9: Rơi thẳng đứng, mất mốc 1.700 USD/ounce

09:09, 16/09/2022
.
Giá vàng hôm nay lao dốc không phanh, mất mốc quan trọng 1.700 USD/ounce.
 
Giá vàng rơi tự do sau khi Mỹ công bố lạm phát tháng 8 không giảm như mong đợi (CPI tháng 8 ở mức 8,3% so cùng kỳ) cho dù giá năng lượng đã xuống khá nhiều. Diễn biến này khiến giới đầu tư đánh cược Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ không có sự điều chỉnh nhẹ tay nào sau những tín hiệu về các chính sách tiền tệ cứng rắn.
 
Giá vàng hôm nay mất mốc 1.700 USD/ounce.
Giá vàng hôm nay mất mốc 1.700 USD/ounce.
Thị trường trước đó phản ánh khả năng Fed sẽ nâng lãi suất thêm 75 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 20 - 21/9 tới. Tuy nhiên, sau thông tin về lạm phát Mỹ còn rất nóng, nhiều người lo ngại Fed có thể nâng lãi suất thêm 100 điểm phần trăm.
 
Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng 8,3% so với cùng kỳ, giảm nhẹ so với mức 8,5% ghi nhận trong tháng 7. Mức giảm này là khiêm tốn và nhờ vào việc giá năng lượng giảm bớt.
 
Trước đó, các nhà kinh tế dự đoán giá cả trong tháng 8 giảm xuống mức 8%. 
 
Với diễn biến mới, thị trường không tin tưởng vào khả năng làm chậm lộ trình tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.
 
+ Giá vàng trong nước
 
Lúc 15h chiều 15/9, trên sàn giao dịch của Doji, giá vàng được niêm yết ở mức 65,75 - 66,75 triệu đồng/lượng (mua - bán).
 
Trong khi đó, trên sàn giao dịch của SJC, vàng SJC có giá mua vào là 66 triệu đồng/lượng, bán ra là 66,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch quanh 50,45 - 51,35 triệu đồng/lượng.
 
+ Giá vàng quốc tế
 
Giá vàng thế giới chiều nay đứng ở ngưỡng 1.687 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12/2022 cũng ít biến động, đứng ở ngưỡng 1.688 USD/ounce.
 
Trước đó, các chuyên gia tham gia khảo sát của Dow Jones dự báo CPI toàn phần giảm 0,1% trong khi CPI cơ bản tăng 0,3%. Dữ liệu này đã làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất ít nhất 0,75% trong kỳ họp tuần tới, thậm chí có khả năng lên 1%.
 
Sau báo cáo, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng lên ngưỡng 3,422%, tiệm cận đỉnh của năm 2022 trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm chạm ngưỡng 3,754%, cao nhất kể từ năm 2007. Hơn nữa, giá USD trên thị trường quốc tế cũng tăng mạnh đẩy vàng giảm sâu mất mức 1.700 USD/ounce.
 
Các nhà đầu tư tiếp tục bán vàng. Quỹ đầu tư SPDR bán thêm 1,73 tấn, lượng vàng nắm giữ xuống còn 962,88 tấn. Trên thị trường chứng khoán, hiện tượng bán tháo cũng diễn ra khiến chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 1.276,37 điểm, tương đương 3,94%, xuống 31.104,97 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 4,32% xuống 3.932,69 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 5,16% xuống 11.633,57 điểm.
 
Theo các chuyên gia, vàng lại rơi vào vùng nguy hiểm và có thể chứng kiến một đợt bán tháo mới, đẩy giá xuống mức đáy năm nay. Sau khi giá vàng rơi xuống dưới ngưỡng 1.700 USD/ounce, lực mua sẽ khó trở lại thị trường cho đến lúc giá giảm về vùng 1.650 USD/ounce.
 
Theo PV/VTC.vn
 

.