Tết trồng cây nhớ ơn Bác

02:02, 09/02/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân, cùng với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân ở các địa phương trong tỉnh hăng hái hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".
[links()]
 
Nhớ lời Bác dạy
 
Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam mỗi dịp Tết đến, Xuân về. "Mùa xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân", lời thơ của Bác Hồ trong bài viết "Tết trồng cây" đăng trên báo Nhân Dân ngày 28/11/1959, mãi ngân vang và trao truyền qua các thế hệ người dân Việt Nam. 
 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Hòa và Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Vin trồng cây xanh tại Nhà văn hóa thôn Minh Lộc, xã Tịnh Bắc (Sơn Tịnh).                Ảnh: Đăng Sương
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Hòa và Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Vin trồng cây xanh tại Nhà văn hóa thôn Minh Lộc, xã Tịnh Bắc (Sơn Tịnh). Ảnh: Đăng Sương
Tết Nguyên đán Canh Tý 1960 là Tết đầu tiên nhân dân ta hưởng ứng lời kêu gọi thực hiện Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 11/1/1960, Bác đã trồng cây đa tại Công viên hồ Bảy Mẫu (nay là Công viên Thống Nhất, Hà Nội), từ đây mở đầu cho phong trào Tết trồng cây của dân tộc ta. Vào dịp tết Kỷ Dậu 1969, mặc dù sức khỏe yếu nhưng sáng Mùng 1 (tức ngày 16/2/1969), Bác Hồ vẫn đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân tại sân bay Bạch Mai, Hà Nội; thăm, chúc Tết nhân dân và Người đã trồng cây đa tại đồi Đồng Váng, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (nay là TP.Hà Nội).
 
Hơn 60 năm qua, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, ở khắp mọi miền của Tổ quốc, rộn ràng hưởng ứng phong trào Tết trồng cây theo lời dạy của Bác Hồ. Xuân Nhâm Dần 2022, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gióng trống phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Chủ tịch nước nhấn mạnh, sinh thời, dù bận trăm công nghìn việc nhưng Bác Hồ vẫn luôn quan tâm tới việc trồng cây, gây rừng, làm đẹp cảnh quan và điều kiện sống trong lành, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Chủ tịch nước kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, các cháu thanh niên, thiếu nhi cả nước hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng ngay từ những ngày đầu xuân. Mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, tổ chức hãy đóng góp cụ thể, thiết thực thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025 - Vì một Việt Nam xanh, góp phần xây dựng đất nước mãi xanh tươi và phát triển bền vững...
 
Lan tỏa phong trào trồng cây xanh
 
Trên quê hương núi Ấn -sông Trà, phong trào Tết trồng cây cũng rộn ràng từ đồng bằng cho đến miền núi, hải đảo. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tích cực thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ.
 
Nhân dịp đầu xuân mới, các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) thuộc Bộ CHQS tỉnh đã ra quân trồng cây xanh. Dịp Tết trồng cây năm nay, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị trong LLVT các huyện, thị xã, thành phố đã trồng 4.595 cây xanh, trong đó có 894 cây ăn quả, 3.665 cây lấy gỗ. Thượng tá Lương Đình Chung - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, Tết trồng cây là nét văn hóa được cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tích cực tham gia. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trồng 2 cây xanh trở lên, nhằm tạo khí thế trong việc thực hiện Tết trồng cây ngay từ những ngày đầu năm mới. 
 
Lãnh đạo huyện Nghĩa Hành trồng cây tại Cụm công nghiệp Đồng Dinh nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022.                                                                           Ảnh: Bích Loan
Lãnh đạo huyện Nghĩa Hành trồng cây tại Cụm công nghiệp Đồng Dinh nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: Bích Loan
Việc trồng cây xanh vào dịp Tết hằng năm gắn với phong trào xây dựng đơn vị chính quy, xanh - sạch - đẹp. Hiện nay, diện tích đất do Bộ CHQS tỉnh quản lý đã được phủ xanh hơn 90%. Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục trồng cây xanh ở một số vị trí, đơn vị như kho đạn, thao trường, khu căn cứ hậu cần. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị LLVT trồng mới thường xuyên các cây dược liệu thuốc nam, cây lá vối... để phục vụ đời sống cán bộ, chiến sĩ. 
 
Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương  cho hay, hằng năm huyện đều phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, nhằm tạo "lá phổi xanh" cho huyện đảo, chống bào mòn đất và giữ nguồn nước ngầm. Năm nay, huyện tổ chức trồng 40 cây mù u ở khu vực cầu vượt thôn Tây An Vĩnh.
 
Hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021 - 2023, huyện Lý Sơn sẽ trồng hơn 2,5ha diện tích cây xanh. Tại huyện Nghĩa Hành, Tết trồng cây cũng diễn ra sôi nổi. Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Đinh Xuân Sâm chia sẻ, huyện phát động Tết trồng cây và tổ chức trồng 30 cây hoa ban vào ngày 27/1 ở khuôn viên Cụm Công nghiệp Đồng Dinh, thị trấn Chợ Chùa. Sau lễ phát động của huyện, sáng 7/2, tất cả các xã trên địa bàn đều phát động Tết trồng cây. Ngày 10/2, huyện tổ chức trồng hàng trăm cây ăn quả tại xã Hành Dũng. Ngoài ra, mỗi năm huyện trồng mới gần 1,3ha rừng và gần 130 nghìn cây phân tán. Đến nay, độ che phủ rừng của huyện đạt trên 45%, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp...
 
Ở huyện vùng cao Sơn Tây, hưởng ứng Tết trồng cây nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022, huyện tổ chức trồng cây sao đen, dầu rái... tại Khu tái định canh, định cư tập trung thôn Tà Dô, xã Sơn Tân và khuôn viên Trung tâm Y tế huyện. Các xã trên địa bàn huyện cũng phát động Tết trồng cây, tổ chức trồng mới, trồng bổ sung, thay thế, kết hợp với chăm sóc cây xanh ở các tuyến đường, khuôn viên cơ quan, khu vui chơi công cộng, khu văn hóa - lịch sử, khu dân cư tập trung...
 
Tuổi trẻ ở các địa phương trong tỉnh cũng đã tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây, gây rừng. Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lê Văn Vin cho biết, trong khuôn khổ hoạt động trồng rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ của Chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”, thời gian qua tuổi trẻ Quảng Ngãi đã trồng 13.310 cây trồng rừng phòng hộ (11ha) tại hai huyện Minh Long và Trà Bồng.
 
“Qua phong trào này, kêu gọi đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân cùng tham gia trồng cây, góp phần hiệu quả vào việc phục hồi rừng đầu nguồn, phát triển cây xanh, bảo vệ nguồn nước và bảo vệ môi trường. Đồng thời, giúp đoàn viên, thanh niên và nhân dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo cảnh quan sống trong lành, chung tay bảo vệ rừng”, anh Lê Văn Vin chia sẻ. 
 
P.LÝ - B.SƠN - Đ.SƯƠNG
 
 Phát động đợt thi đua chào mừng đại hội đoàn các cấp
 
Sáng 8/2, tại Nhà văn hóa thôn Minh Lộc, xã Tịnh Bắc (Sơn Tịnh), Tỉnh đoàn đã phát động đợt thi đua chào mừng đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; đồng thời tổ chức Chương trình "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
 
Sau nghi thức phát động thi đua, các đoàn viên, thanh niên trồng 200 cây xanh tại Nhà văn hóa thôn Minh Lộc. Dịp này, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ trồng 100 cây xanh tại xã Tịnh Đông (Sơn Tịnh).         
      
       ĐĂNG SƯƠNG

 

 
 

.