Người đàn ông xoay Rubik nặng trăm cân lập kỷ lục Guinness

10:07, 26/07/2016
.

Một người đàn ông người Anh đã xoay thành công khối Rubik lớn nhất thế giới, lập kỷ lục Guinness.
 


Tony Fisher đã phải mất 2 tháng trời để tạo ra khối Rubik "khủng" này tại nhà riêng ở Suffolk (Anh). Nó có mỗi cạnh (chiều dài, rộng, cao) là 1,57 mét, được chế tạo từ các tấm nhựa, ống nhựa, xốp, lõi nhựa, keo...
 

 Quá trình chế tạo Rubik "khủng"
Quá trình chế tạo Rubik "khủng"


Việc giải khối Rubik có thể là không khó với nhiều người, tuy nhiên với khối Rubik của Fisher thì lại khác, bởi nó nặng tới 100kg. Ông Fisher đã phải tập luyện rất nhiều và xoay thành công 6 mặt Rubik này trong dưới 1 phút. Với thảnh tích này, ông đã được ghi danh vào kỷ lục Guinness.
 
Fisher cho biết: "Tôi là fan của khối Rubik. Tôi cũng bị cuốn hút bởi các kỷ lục thế giới và muốn tự mình phá được kỷ lục thế giới".

Theo Bình Minh/LĐO

 


CÁC TIN KHÁC
.