Video: Sa bồi, thủy phá "làm khó" mùa vụ mới ở Minh Long

09:12, 20/12/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Vụ đông xuân 2020-2021 huyện Minh Long có kế hoạch gieo sạ gần 750ha lúa. Nhưng tình trạng lớp đất đá dày cả mét trên mặt ruộng sau các đợt mưa lũ, đang là nỗi lo của hàng trăm hộ nông dân vùng cao này.
[links()]
Toàn huyện Minh Long hiện có gần 30ha ruộng bị sa bồi thủy phá. Nhiều nơi, sức người không khắc phục nổi mà chỉ có thể trông cậy vào phương tiện cơ giới để giải phóng lượng đất đá đang nằm dày cả mét trên mặt ruộng. Vụ đông xuân đang đến gần, công tác khắc phục số diện tích này đang được thực hiện khẩn trương hơn, đảm bảo gieo sạ đúng lịch thời vụ và diện tích theo kế hoạch.

Thực hiện: PV-CTV