Đổi mới công tác quản lý khoa học và công nghệ

08:05, 21/05/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều đề tài, dự án có tính ứng dụng cao. Để có thêm thông tin về lĩnh vực này, phóng viên Báo Quảng Ngãi đã có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở KH&CN Quảng Ngãi Nguyễn Văn Thành.

PV: Năm 2017, hoạt động KH&CN của tỉnh ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, xin ông cho biết đôi nét về kết quả trên?

Ông NGUYỄN VĂN THÀNH: Thời gian qua, Sở KH&CN đã chủ động tham mưu ban hành nhiều văn bản quản lý nhà nước về KH&CN; phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, để giới thiệu văn bản pháp luật, kiến thức ứng dụng công nghệ sinh học, hướng dẫn sản xuất nông sản sạch, nông sản hữu cơ và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về an toàn bức xạ; đăng ký quản lý sử dụng nhãn hiệu hàng hóa; áp dụng hệ thống, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp. Tổ chức nghiệm thu, thanh toán, chuyển giao kết quả nghiên cứu 13 đề tài, dự án KH&CN cho các đơn vị, địa phương khai thác sử dụng...

Nhìn lại năm 2017, có thể nhận thấy hoạt động KH&CN đạt kết quả khá toàn diện và đã có sự chuyển biến tích cực, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, tập trung phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ doanh nghiệp xác lập quyền sở hữu trí tuệ, đổi mới thiết bị công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, nâng cao năng suất, sản lượng và sức cạnh tranh. Công tác thanh tra, kiểm tra được tổ chức thực hiện nghiêm túc, xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...

PV: Theo ông, nhờ đâu mà hoạt động KH&CN có những chuyển biến tích cực trong thời gian qua?

Ông NGUYỄN VĂN THÀNH: Để hoạt động KH&CN có sự chuyển biến tích cực, trước hết là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ KH&CN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự hỗ trợ phối hợp có hiệu quả của các cơ quan trung ương và các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh; công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, nhận thức của hệ thống chính trị, nhân dân và doanh nghiệp về vị trí khoa học và công nghệ được nâng lên. Bên cạnh đó là sự nỗ lực vươn lên của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động ngành KH&CN trong thời gian qua.

PV: Năm 2017, Sở KH&CN đã thực hiện bao nhiêu mô hình chuyển giao kỹ thuật, kết quả ra sao và cần rút kinh nghiệm gì, thưa ông?

Ông NGUYỄN VĂN THÀNH: Năm 2017, có 4 dự án bắt đầu thực hiện, còn lại 13 dự án được chuyển tiếp từ năm 2016 sang. Qua hoạt động triển khai các mô hình, dự án chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong thời gian qua, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm ban đầu là: Vai trò của cấp ủy, chính quyền rất quan trọng, nơi nào cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thì nơi đó hoạt động chuyển giao ứng dụng KH&CN đi vào thực tế sản xuất và đem lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, việc xây dựng mô hình, dự án KH&CN phải bám sát với chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phải gắn kết chặt chẽ với nhu cầu, điều kiện thực tiễn cụ thể sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Trong lúc nguồn kinh phí ngân sách nhà nước còn hạn chế, việc huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia vào các nhiệm vụ, dự án, mô hình chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa đảm bảo cho việc triển khai thực hiện dự án thành công, vừa là tiền đề, động lực để nhân rộng kết quả mô hình, dự án sau này.

PV: Năm 2018, Sở KH&CN sẽ tập trung vào những vấn đề gì, thưa ông?

Ông NGUYỄN VĂN THÀNH: Năm 2018, Sở KH&CN tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trên các lĩnh vực công tác theo kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2018 đã đề ra. Trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường chế độ trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương.

Chủ động đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới thiết bị, công nghệ; phát triển tài sản trí tuệ; áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đổi mới công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN, đặt doanh nghiệp, tổ chức kinh tế vào vị trí trung tâm của hoạt động KH&CN, từ đó đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ, hình thành liên kết chuỗi giá trị sản phẩm. Tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực KH&CN, xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng...

PV: Xin cảm ơn ông!

Triển khai thực hiện nhiều mô hình

Một số dự án, mô hình đã nghiệm thu đem lại kết quả cụ thể, như Hợp tác xã DVNN Đức Vĩnh, xã Đức Phú (Mộ Đức) đã chuyển giao thành công việc ứng dụng các giải pháp tiến bộ kỹ thuật tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, hình thành 1 tổ dịch vụ sản xuất nông nghiệp và xây dựng 3 mô hình chuyển đổi sản xuất. Kết quả mô hình canh tác cây đậu phụng trên đất lúa vụ hè thu thực hiện 110ha, năng suất bình quân 32,55 tạ/ha, tăng  45,6% về năng suất, lợi nhuận tăng 8,6 lần và hiệu quả sử dụng đồng vốn tăng 35,5%.

Mô hình canh tác cây bắp trên đất lúa vụ hè thu thực hiện 20ha, năng suất bình quân đạt 66,6 tạ/ha, tăng 19,6% về năng suất, lợi nhuận tăng 2,5 lần. Mô hình canh tác cây mè trên đất lúa vụ hè thu thực hiện 30ha, năng suất bình quân đạt 10 tạ/ha; tăng 19,6% về năng suất, lợi nhuận tăng 2,5 lần.

Dự án “Hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp” ở xã Tịnh Bắc (Sơn Tịnh), đã xây dựng được 3 mô hình ứng dụng đạt hiệu quả cao. Kết quả mô hình canh tác lúa theo hướng giảm chi phí đầu vào với quy mô 60ha cho năng suất bình quân 65,7 tạ/ha, lãi ròng đạt 16,95 triệu đồng/ha, cao hơn đối chứng 33%. Mô hình chuyển đổi đất lúa 2 vụ sang trồng 1 vụ lúa và 1 vụ màu theo cơ cấu lúa (đông xuân), bắp (hè thu) với quy mô 16ha, năng suất lúa bình quân 62,2 tạ/ha và bắp 66 tạ/ha, lãi ròng đạt 30,97 triệu đồng/ha, cao hơn đối chứng 29,9%...

 

 


THANH HẢI
(thực hiện)  
    
 


.