Sẽ mở rộng một số khoa của Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi

07:05, 04/05/2013
.

(QNĐT)- Chiều 4/5, đồng chí Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi và các sở, ban ngành liên quan về phương án đầu tư xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh và Dự án mở rộng các khoa: Thận nhân tạo, hóa sinh, chẩn đoán hình ảnh, Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

TIN LIÊN QUAN

Khoa thận nhân tạo- Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi hiện chỉ có 1 phòng đặt máy chạy thận nhân tạo với 16 máy thận. Mỗi ngày khoa này luôn hoạt động với công suất 600% nhưng vẫn không đáp ứng nhu cầu điều trị cho các bệnh nhân. Đầu năm 2013, dự án ADB đã bố trí cho bệnh viện 7 máy thận nhân tạo nhưng chưa có phòng để lắp đặt máy. Các khoa hóa sinh, chẩn đoán hình ảnh và bệnh nhiệt đới cũng gặp khó khăn tương tự. Sở Y tế đã kiến nghị phương án mở rộng các khoa này.
 
Riêng dự án mở rộng Khoa thận nhân tạo có diện tích sàn là 153m 2, mua sắm mới 12 máy chạy thận với tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Việc đầu tư xây dựng mới theo hướng mở rộng, tăng số giường bệnh cho các khoa sẽ đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh.

 

Đồng chí Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở y tế sớm trình kế hoạch mở rộng các khoa thuộc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi lên HĐND tỉnh
Đồng chí Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế sớm trình kế hoạch mở rộng các khoa thuộc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi lên HĐND tỉnh.


Ngoài ra, tại cơ sở cũ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, Sở Y tế sẽ làm chủ đầu tư cải tạo hạng mục nhà 2 tầng (Khoa nhiệt đới cơ sở cũ) có diện tích sàn 2.029 m2 để xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh. Dự án sẽ cải tạo các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ như: Hệ thống điện chiếu sáng ngoài nhà; hệ thống cấp nước ngoài nhà; tường rào, cổng ngõ tạm; sân, đường nội bộ… và thiết bị với tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, có nhiều ý kiến cho rằng đến nay Quảng Ngãi chưa triển khai đầu tư xây dựng Bệnh viện y học cổ truyền là quá muộn. Việc cải tạo cơ sở cũ Bệnh viện đa khoa tỉnh thành Bệnh viện y học cổ truyền là rất cần thiết, bởi sẽ giảm tải cho Bệnh viện đa khoa tỉnh. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng cao…

Tuy nhiên, cần tính toán đảm bảo khi Bệnh viện y học cổ truyền đưa vào hoạt động vì phải trang bị máy móc điều trị, phương án xử lý chất thải sao cho phù hợp…

 

Một hạng mục thuộc cơ sở cũ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi sẽ được cải tạo thành Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh
Một hạng mục thuộc cơ sở cũ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi sẽ được cải tạo thành Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh.


Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, việc mở rộng Khoa thận nhân tạo là nhu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng cao của người bệnh tại khoa. Tuy nhiên, cần nghiên cứu kỹ tính kiến trúc, thẩm mỹ khi mở rộng các khoa phòng này để phục vụ tốt cho công tác điều trị. Điều này cũng phục vụ cho mục tiêu phấn đấu lên Bệnh viện hạng II vào năm 2015. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế lập kế hoạch cụ thể về việc mở rộng các khoa thuộc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi trình HĐND tỉnh trong tháng 5/2013.

Đối với Dự án xây dựng Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh, đồng chí Lê Quang Thích nhận định rằng, việc xây dựng dự án đã bị đình trệ quá lâu, gây ra nhiều lãng phí. Do đó, cần tiến hành sớm việc tận dụng mặt bằng cũ của Bệnh viện đa khoa tỉnh để cải tạo thành Bệnh viện y học cổ truyền. Sau đó, sẽ tiếp tục thi công giai đoạn 2- xây dựng Bệnh viện sản nhi tại đây.

Trước đó, đồng chí Lê Quang Thích cũng đã đi kiểm tra thực địa cơ sở hạ tầng tại cơ sở cũ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi và khoa Thận nhân tạo.

 

Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.