Giải Nobel Văn học 2020 thuộc về nhà thơ người Mỹ Louise Gluck

10:10, 08/10/2020
.
Chiều 8-10 (theo giờ Hà Nội), Ủy ban Nobel đã trao giải Nobel Văn học năm 2020 cho nhà thơ người Mỹ Louise Gluck vì "giọng thơ không thể nhầm lẫn, nét đẹp toát lên từ sự thống khổ, khiến cho sự hiện hữu của mỗi cá nhân trở nên phổ biến".
 
Louise Elisabeth Gluck, sinh năm 1943 tại New York, là nhà thơ nổi tiếng người Mỹ. Bà đã giành được nhiều giải thưởng văn học lớn tại Mỹ, trong đó có Huy chương Nhân văn quốc gia, Giải thưởng Pulitzer, Giải thưởng Sách quốc gia, Giải thưởng Hội Nhà phê bình sách quốc gia, Giải thưởng Bollingen cùng nhiều giải thưởng khác.

 

Nhà thơ người Mỹ Louise Gluck, chủ nhân giải Nobel Văn học 2020.
Nhà thơ người Mỹ Louise Gluck, chủ nhân giải Nobel Văn học 2020.
Nobel Văn học là giải thứ tư được công bố trong mùa giải Nobel năm 2020. Trước đó, ngày 7-10, Ủy ban Nobel công bố giải Nobel Hóa học năm 2020 thuộc về hai nhà khoa học Emmanuelle Charpentier (sinh năm 1968, người Pháp) và Jenifer A.Doudna (sinh năm 1964, người Mỹ) với công trình nghiên cứu về phương thức chỉnh sửa bộ gen, mở đường cho những phương thức chữa bệnh mới.
 
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lễ trao các giải Nobel Y học, Vật lý, Hóa học, Văn học và Kinh tế theo truyền thống ở Stockholm (Thụy Điển) không thể diễn ra như đã định. Thay vào đó, sự kiện này được tổ chức qua cầu truyền hình.
 
Năm nay, mỗi giải thưởng Nobel sẽ được trao 10 triệu krona Thụy Điển (hơn 1.120.000 USD), tăng thêm 1 triệu krona so với năm ngoái.
 
Theo Hà Nội mới
 

.