Lũ đạt đỉnh mới, Paris tiếp tục báo động

08:01, 29/01/2018
.

Mực nước ở sông Seine trên địa phận thủ đô Paris đạt đỉnh mới là hơn 5,9m trong đêm 28/1, buộc nhà chức trách Pháp sơ tán người dân.


Theo thông báo của Vigicrues, cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi biến động của lũ trên sông Seine, mực nước trên sông Seine ở địa phận thủ đô Paris và các vùng phụ cận đã lại đạt đỉnh mới là 5,95m, tức cao hơn khoảng 10cm so với trước đó một ngày.

 

Thủ đô Paris chìm trong nước lũ mênh mang. Ảnh: Reuters
Thủ đô Paris chìm trong nước lũ mênh mang. Ảnh: Reuters


Tình hình này buộc nhà chức trách Pháp tiếp tục giữ mức báo động cao tại 11 tỉnh, trong đó chủ yếu là các tỉnh phụ cận của thủ đô Paris trong vùng Ile-de France.

Nhiều biện pháp phòng ngừa cũng đã được áp dụng. Trong ngày 27/1, chính quyền Pháp đã cho sơ tán hơn 1.000 hộ gia đình ở ngoại ô Paris. Những gia đình này nằm trong vùng hạ lưu chịu ảnh hưởng nặng nhất của đợt lũ và đã mất điện nhiều ngày.

Ngoài ra, nhà chức trách Pháp cũng ra lệnh cấm tất cả tàu thuyền lưu thông trên sông Seine ở địa phận chảy qua thủ đô Paris, đặc biệt là các tàu chở khách du lịch bởi mực nước hiện nay đã tràn bờ ở nhiều nơi.

Giao thông công cộng cũng bị ảnh hưởng khi nhiều bến tàu điện cũng bị tạm dừng đến ít nhất là ngày 5/2 do các tuyến này chạy qua các khu vực có địa hình thấp sát bờ sông Seine.

Một số địa danh du lịch nổi tiếng của thủ đô Paris nằm sát bờ sông Seine như bảo tàng Louvre cũng phải đóng cửa một số phòng trưng bày để di tản cổ vật.

Theo cơ quan khí tượng Pháp, mực nước lũ sẽ còn tiếp tục dâng cao trong tuần tới, dù với tốc độ chậm hơn. Nguyên nhân chính dẫn đến đợt lũ bất thường mùa xuân năm nay là do tháng 1/2018 là tháng có lượng mưa lớn nhất tại Pháp trong hơn 1 thế kỷ qua. Tuy nhiên, đỉnh lũ năm nay vẫn còn kém xa đỉnh lũ lịch sử 8, 62m tàn phá thủ đô Paris vào năm 1910./.
 

Theo Quang Dũng/VOV.vn

 


.