Nhật Bản xác nhận, Olympic Tokyo 2020 sẽ được hoãn sang năm 2021

08:03, 25/03/2020
.
Do lo ngại dịch COVID-19, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã xác nhận với người đứng đầu Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) việc lùi Olympic Tokyo 2020 sang năm sau.
Hôm 22.3, IOC đã cân nhắc tới khả năng tạm hoãn Olympic Tokyo sang năm 2021. Tuy nhiên, tổ chức này vẫn đề ra khoảng thời gian 4 tuần để thảo luận với quan chức địa phương trước khi đưa ra quyết định. 
 
Trước đó, các quốc gia thành viên đã liên tục gây sức ép để kế hoạch tạm hoãn Thế vận hội được thông qua. Sau khi Canada, Australia tuyên bố sẽ không tranh tài nếu vẫn diễn ra vào tháng 7, đến lượt Mỹ có những động thái "lắng nghe vận động viên". Chính những điều này đã khiến IOC và ban tổ chức phải sớm ra đưa ra phán quyết. 
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đề xuất hoãn Olyimpic Tokyo sang năm 2021. Ảnh: AP
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đề xuất hoãn Olyimpic Tokyo sang năm 2021. Ảnh: AP
Đến sáng ngày 24.3 (giờ Việt Nam), Dick Pound - một trong những thành viên cao cấp của IOC đã tiết lộ, tổ chức này đã quyết định hoãn Olympic Tokyo 2020 để tránh những nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.
 
"Dựa vào những thông tin cơ bản mà IOC có được, quyết định hoãn Olympic 2020 đã được đưa ra. Những gì tôi biết được rằng Olympic sẽ không diễn ra đúng thời hạn 24.7", Pound chia sẻ trên USA Today.
 
Động thái này dường như đã nhận được sự tán đồng của chính phủ Nhật Bản. Tờ NHK đưa tin, ông Abe đã chia sẻ với Thomas Bach - người đứng đầu IOC rằng "quốc gia Mặt trời mọc" sẽ chấp nhận trì hoãn Thế vận hội sang năm 2021.
 
Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử 124 năm, Thế vận hội bị hoãn, mặc dù từng bị hủy bỏ vào năm 1916, 1940 và 1944 trong 2 cuộc chiến tranh thế giới. Các cuộc tẩy chay thời Chiến tranh Lạnh cũng làm gián đoạn Thế vận hội Moscow và Los Angeles vào năm 1980 và 1984.
 
Theo HOÀI MINH/LĐO
 

.