Huấn luyện viên Park Hang-seo tự bỏ tiền túi nộp phạt cho AFC

05:02, 12/02/2020
.
Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tự bỏ tiền túi ra để nộp số tiền 5.000 USD cho Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) sau khi nhận án phạt vì tấm thẻ đỏ từ SEA Games 30.
Chiến lược gia người Hàn Quốc nhận thẻ đỏ ở chung kết SEA Games 30 trong chiến thắng 3-0 của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia hôm 10.12.2019. Huấn luyện viên Park Hang-seo chịu thêm án cấm chỉ đạo 4 trận giao hữu, nộp 5.000 USD tiền phạt. Án phạt này theo Quy định kỷ luật và đạo đức của AFC, sau họp hôm 10.2.
 
Thông báo của AFC cho biết huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có 30 ngày để thực hiện việc nộp phạt. AFC đồng thời cảnh báo sẽ có án phạt nặng hơn nếu ông Park tiếp tục tái phạm. 
Ông Park nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận chung kết SEA Games 30 với Indonesia. Ảnh: T.L
Ông Park nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận chung kết SEA Games 30 với Indonesia. Ảnh: T.L
Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thì trong điều khoản hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo cũng có đề cập tới những trường hợp chiến lược gia người Hàn phải nhận án phạt. Được biết, hợp đồng quy định ông Park phải tự chịu trách nhiệm cho các án phạt vì hành vi của mình, do đó huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tự bỏ tiền túi để  đóng phạt 5.000 USD cho AFC.
 
Với mức lương khoảng 50.000 USD/tháng không kể thu nhập cực lớn từ quảng cáo, đại diện thương hiệu… huấn luyện viên Park Hang-seo không gặp vấn đề gì với việc nộp phạt số tiền trên. Và đây thực chất cũng là thông lệ phổ biến với bóng đá quốc tế.
 
Án phạt 4 trận giao hữu nghĩa là ông Park vẫn được chỉ đạo trong các trận vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Trước mắt, ông sẽ ngồi khán đài chỉ đạo từ xa ở trận giao hữu với Iraq hôm 26.3. Ngày 31.3, ông sẽ trở lại, dẫn dắt tuyển Việt Nam ở trận đấu trên sân của Malaysia tại vòng loại World Cup 2022.
 
Theo ĐÌNH THẢO/LĐO
 

.