Cú sốc giải U23 Châu Á: U23 Nhật Bản sớm bị loại sau 2 trận thua liên tiếp

08:01, 13/01/2020
.
Được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch, thế nhưng U23 Nhật Bản đã bị loại ngay vòng bảng sau khi nhận thất bại 1-2 trước Syria ở trận đấu tại bảng B Vòng chung kết U23 Châu Á.
U23 Nhật Bản bị loại ngay tại vòng bảng sau 2 trận toàn thua. Ảnh: AFC
U23 Nhật Bản bị loại ngay tại vòng bảng sau 2 trận toàn thua. Ảnh: AFC
Ở trận ra quân, U23 Nhật Bản đã thua 1-2 trước U23 Saudi Arabia. Chính điều này buộc họ phải giành trọn 3 điểm trước U23 Syria ở lượt trận thứ 2 để nhen nhóm hi vọng đi tiếp.
 
Dù được đánh giá cao hơn nhưng U23 Nhật Bản lại là đội để thủng lưới trước. Phút thứ 9,hậu vệ Machida phạm lỗi với Arnaout trong vùng cấm, buộc trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, đội trưởng U23 Syria tung cú sút chuẩn xác vào góc xa đưa đại diện Tây Á vượt lên dẫn trước từ rất sớm. 
Từ đội bóng được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch, U23 Nhật Bản gây thất vọng khi chia tay giải đấu chỉ sau 2 trận vòng bảng. Ảnh: AFC
Từ đội bóng được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch, U23 Nhật Bản gây thất vọng khi chia tay giải đấu chỉ sau 2 trận vòng bảng. Ảnh: AFC
Bị dẫn trước, U23 Nhật Bản dâng cao đội hình, đẩy cao tốc độ chơi tấn công và liên tục gây sức ép lên hàng thủ U23 Syria. Trước hàng loạt tình huống tấn công của đối thủ, hàng thủ U23 Syria đã rối loạn và để thủng lưới ở phút 29 sau cú dứt điểm thành bàn của Yuki Soma. Sau khi có bàn gỡ hòa 1-1, U23 Nhật Bản tiếp tục gia tăng sức ép nhưng không thể ghi thêm bàn thắng trong hiệp 1.
 
Thế trận trong hiệp đấu thứ 2 không diễn ra đúng như những gì người hâm mộ kỳ vọng. U23 Nhật Bản chơi thiếu quyết tâm và không tạo ra cơ hội nào đáng chú ý. U23 Syria sở hữu nhiều bóng nhưng cũng chỉ biết trông chờ vào những quả tạt từ hai cánh. 
U23 Syria giành ngôi nhất bảng sau 2 lượt trận, còn U23 Nhật Bản vẫn chưa có điểm số. Ảnh: AFC
U23 Syria giành ngôi nhất bảng sau 2 lượt trận, còn U23 Nhật Bản vẫn chưa có điểm số. Ảnh: AFC
Tấn công nhiều không ghi bàn, thầy trò Moriyasu Hajime đã phải hứng chịu quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Từ pha phản công nhanh ở phút 89, Ahmed Dali ghi bàn thắng quý như vàng, ấn định tỷ số 2-1 chung cuộc cho U23 Syria.
 
Nỗ lực trong những phút bù giờ là không đủ để giúp Nhật Bản lật ngược thế cờ. Trận đấu khép lại với thắng lợi 2-1 dành cho Syria. U23 Nhật Bản thua 2 trận liên tiếp và bị loại ngay từ vòng bảng.
 
Theo ĐÌNH THẢO/LĐO
 

.