Hòa 1-1 với Ecuador, Nhật Bản bị loại khỏi Copa America 2019

08:06, 25/06/2019
.

Nhật Bản đã bị Ecuador cầm hòa 1-1 trên sân Estadio Mineirao ở loạt trận cuối cùng bảng C Copa America 2019. Kết quả này khiến đội tuyển Nhật Bản sớm bị loại từ vòng bảng.

TIN LIÊN QUAN

Trước trận đấu này, Nhật Bản 1 điểm (hiệu số -4) và Ecuador 0 điểm (hiệu số -5) đã hết cơ hội tranh suất nhì bảng C. Dù vậy, đội thắng ở trận này sẽ vượt qua Paraguay (2 điểm, hiệu số -1) để giành suất cuối cùng dành cho đội thứ 3 có thành tích tốt nhất đi tiếp vào tứ kết.

Do đó cả hai đội đã nhập cuộc rất quyết tâm. Ecuador nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng nhưng Nhật Bản là đội chơi mạch lạc hơn với lối đá kỹ thuật và những pha phối hợp tấn công trung lộ rất sáng tạo. Theo thống kê trong suốt trận đấu, Nhật Bản có đến 14 cú sút, trong đó có 9 cú sút trúng đích nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng.  

Tiền vệ Koji Miyoshi thất vọng sau khi bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn cho Nhật Bản - Ảnh: Reuters
Tiền vệ Koji Miyoshi thất vọng sau khi bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn cho Nhật Bản - Ảnh: Reuters

Đó là tình huống ở phút 15, Shoya Nakajima pha chọc khe thông minh cho Shinji Okazaki thoát xuống trống trải và thủ môn Alexander Dominguez (Ecuador) đã lao ra khỏi vòng cấm cản phá.

Tuy nhiên quả bóng đá lại tìm đúng chân của Shoya Nakajima, để tiền vệ này tung cú sút vào lưới trống ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho Nhật Bản.  

Sau bàn thua này, Ecuador vùng lên và tạo được vài cơ hội nguy hiểm nhưng đều bị Valencia, Ibarra bỏ lỡ đáng tiếc. Đến phút 35, tiền đạo Angel Mena ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Ecuador với pha đệm bóng cận thành.

Chỉ 2 phút sau, "Messi Nhật" Takefusa Kubo có pha xử lý khá tốt trong vòng cấm Ecuador nhưng cú sút khá hiểm bằng chân trái của anh lại không thắng được thủ môn Alexander Dominguez.

Phút 40, Shoya Nakajima lại có pha đi bóng kỹ thuật loại bỏ hàng thủ Ecuador nhưng cú lốp bóng từ ngoài vòng cấm của anh lại đi hơi cao so với khung thành.

Ở hiệp hai tốc độ trận đấu được đẩy lên cao hơn với những pha tấn công "ăn miếng, trả miếng" của hai đội, trong đó đội tuyển Nhật tạo ra rất nhiều cơ hội rõ rệt nhưng lại không tận dụng được. Chỉ trong 5 phút cuối trận, Nhật Bản có đến 3 cơ hội ghi bàn mười mươi nhưng Nakajima, Maeda, Ayase Ueda đều phung phí đáng tiếc.

Kết quả hòa chung cuộc 1-1 khiến Nhật Bản và Ecuador đều bị loại, còn Paraguay đã lọt qua khe cửa hẹp giành vé cuối cùng vào tứ kết gặp đội chủ nhà Brazil ngày 27-6.

Theo QUỐC THẮNG/Tuổi Trẻ Online


 


.