An ninh trật tự trong dịp Tết an toàn, ổn định

09:02, 02/02/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh đã nỗ lực gìn giữ ANTT, đảm bảo bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Giám đốc Công an tỉnh, đại tá Nguyễn Thanh Trang cho biết: Để đảm bảo bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an tỉnh đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; chỉ đạo lực lượng công an mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp trước, trong và sau Tết, tại các lễ hội...

Công an TP.Quảng Ngãi tuần tra đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Ảnh:  BS
Công an TP.Quảng Ngãi tuần tra đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Ảnh: BS


Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, không để xảy ra các vụ gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, cướp giật, lừa đảo gây lo lắng cho nhân dân trong dịp Tết... Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động tổng hợp lực lượng cùng với lực lượng công an quản lý chặt các đối tượng, địa bàn, cũng như vận động mọi tầng lớp nhân dân nâng cao cảnh giác và tố giác tội phạm. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật và TTATGT...

Cảnh sát PCCC tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC. Trong đó, tập trung phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC, cứu nạn cứu hộ đến mọi tầng lớp nhân dân. Tập trung kiểm tra an toàn PCCC ở các cơ sở kinh doanh xăng dầu, gas, khí dầu mỏ hóa lỏng; chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, quán karaoke và các nơi diễn ra các hoạt động lễ hội, hoạt động “Mừng Đảng- Mừng Xuân”, nơi tập trung đông người...

Do chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nên tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh 5 ngày Tết Đinh Dậu 2017 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết) luôn được giữ vững, ổn định và an toàn. Hoạt động của các loại tội phạm cơ bản được kiểm soát, kiềm chế tối đa; tại các địa phương không xảy ra các vụ việc phức tạp về TTXH.

Toàn tỉnh xảy ra 8 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội, trong đó 6 vụ cố ý gây thương tích và chủ yếu là uống rượu bia gây gổ, đánh nhau; 1 vụ hủy hoại tài sản, 1 vụ trộm cắp; giảm 5 vụ so với Tết năm 2016. Lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 7 vụ, xử lý 5 đối tượng. Về TTATGT đường bộ, trong 5 ngày Tết trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ, làm chết 2 người, bị thương 4 người, giảm 20 vụ, giảm 1 người chết, giảm 37 người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra 1 vụ cháy 2 sạp hàng hóa tại chợ xã Tịnh Bắc, tài sản thiệt hại ước khoảng 20 triệu đồng...

Có thể khẳng định, với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh; Cảnh sát PCCC tỉnh và tinh thần chủ động của các cấp chính quyền đã góp phần tạo môi trường lành mạnh, bình yên cho nhân dân đón năm mới cũng như tham gia các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân” và các lễ hội đầu năm 2017 có được niềm vui trọn vẹn...

Bá Sơn

 


.