Thi đua lập công dâng Đảng

09:05, 19/05/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ tiến hành vào đầu tháng 6 tới. Trước thềm đại hội, cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức trong LLVT tỉnh hăng hái thi đua, phát huy nhiều sáng kiến, xây dựng nhiều công trình thiết thực. Đây là tình cảm, ý chí của cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh gửi tới đại hội.

Không khí chuẩn bị chào đón sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ Quân sự tỉnh thật khẩn trương. Trên thao trường cũng như trong doanh trại, cán bộ, chiến sĩ phấn đấu thi đua “năng động, sáng tạo, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” học tập, huấn luyện, rèn luyện kỷ luật góp phần chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh. Chúng tôi có mặt tại Đại đội Thiết giáp 74, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, không khí thi đua của đơn vị hướng về đại hội thật sôi nổi. Khẩu hiệu hành động, pa-nô, áp phích cổ vũ, động viên được bố trí từ cổng vào đến tận phòng làm việc, biểu thị quyết tâm của toàn đơn vị. Trung úy Nguyễn Hữu Thọ - Đại đội phó Đại đội Thiết giáp 74, chia sẻ: "Cùng với giáo dục, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ chiến sĩ, đơn vị tập trung huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” sát với thực tế chiến đấu và đối tượng tác chiến, đúng với yêu cầu nhiệm vụ. Phấn đấu đạt thành tích cao nhất chào mừng đại hội".

Dân quân tự vệ huyện Ba Tơ làm đường bê tông vào nhà văn hóa Gò Ghềm, xã Ba Chùa. Ảnh: T.Hân
Dân quân tự vệ huyện Ba Tơ làm đường bê tông vào nhà văn hóa Gò Ghềm, xã Ba Chùa. Ảnh: T.Hân


Trên cơ sở thành công từ đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, LLVT trong tỉnh đã và đang hưởng ứng tích cực đợt thi đua đột kích chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh. Nhiều công trình thiết thực được triển khai, như cán bộ, chiến sĩ đoàn viên thanh niên trong LLVT huy động trên 200 ngày công giúp nhân dân làm đường, cải tạo, vệ sinh khuôn viên Nhà Văn hóa thôn Gò Ghềm và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 người, tặng 40 suất quà cho nhân dân xã Ba Chùa với số tiền trên 20 triệu đồng.

Các cơ quan quân sự đã sử dụng 2.000 ngày công lao động của bộ đội làm hệ thống thao trường huấn luyện chiến đấu trên huyện đảo Lý Sơn, khu tăng gia sản xuất của Cơ quan quân sự huyện Nghĩa Hành. Tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh được đầu tư kinh phí trên 43 triệu đồng để xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp…và còn nhiều công trình khác của các đơn vị LLVT trong tỉnh đang gấp rút đi vào giai đoạn cuối, sẽ hoàn thành để lập thành tích chào mừng đại hội.

Đại tá Trần Xi Noa - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Không khí thi đua lập công dâng Đảng ở những công trình, phần việc được các cơ quan, đơn vị LLVT trong tỉnh triển khai rất tích cực. Ban CHQS các huyện, thành phố ngoài việc triển khai đầy đủ, luyện tập chu đáo các phương án chiến đấu, bảo vệ địa bàn còn làm tốt việc quản lý quân số trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực chiến theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị dân quân tự vệ, dự bị động viên không ngừng nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, thủ đoạn gây rối, phá hoại đại hội Đảng của các thế lực thù địch, tích cực phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra canh gác, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sẵn sàng cơ động khi có yêu cầu.

Với khí thế mới trước ngày đại hội, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Quảng Ngãi chung sức, chung lòng xây dựng LLVT Quảng Ngãi thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân địa phương, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội của tỉnh nhà trong giai đoạn phát triển mới.
 

T. HÂN – X.THIÊN
 


.