Công an huyện Nghĩa Hành: Đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" để hoàn thành nhiệm vụ

02:06, 23/06/2010
.

(QNg) -  Hằng năm Đảng ủy và lãnh đạo Công an huyện Nghĩa Hành đều tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" gắn với phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) và thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Từng đội nghiệp vụ, từng cán bộ, chiến sĩ đều xây dựng nội dung đăng ký thi đua sát hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, nhằm thực hiện tốt khẩu hiệu hành động "Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Nghĩa Hành mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân".

Đảng ủy và lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng đơn vị, nhằm tạo bước đột phá trong thực hiện công tác chuyên môn; tổ chức, rà soát, bố trí biên chế lại cho 9 đội nghiệp vụ phù hợp với năng lực, trình độ, sở trường công tác  nhằm, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ. đơn vị đã tạo điều kiện bố trí cho 3 đồng chí học cao cấp chính trị; 9 đồng chí học đại học; đã vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp gần 60 triệu đồng vào các quỹ xã hội từ thiện, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng…
 
Đội ANND Công an huyện Nghĩa Hành triển khai kế hoạch bảo vệ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010.
Đội ANND Công an huyện Nghĩa Hành triển khai kế hoạch bảo vệ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010.

Để đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) ở địa phương, Công an huyện đã tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung xây dựng thế trận an ninh nhân dân ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; kịp thời phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh nông thôn, không để xảy ra điểm nóng, gây phức tạp về ANTT; tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ; các đề án, chương trình hành động phòng chống ma túy, mại dâm; phòng, chống tội phạm có tổ chức; liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; triệt phá 11 băng nhóm cướp giật, trộm cắp, cố ý gây thương tích; bắt, xử lý 48 đối tượng; truy bắt 25 đối tượng có lệnh truy nã; lập 19 hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; xử lý 14 vụ vi phạm các quy định về trật tự quản lý kinh tế, môi trường; không để hình thành tội phạm có tổ chức, tội phạm mang tính xã hội đen; từng bước loại trừ các điều kiện phát sinh, phát triển tội phạm. Đơn vị đã điều tra làm rõ 151/180 vụ phạm pháp hình sự (83,8%); án nghiêm trọng đạt 100%; quá trình bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tuân thủ đúng quy trình tố tụng hình sự, không để oan sai, vi phạm hoạt động tư pháp.

Thông qua phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến như: Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã điều tra làm rõ trên 80% số vụ phạm pháp; đối với án nghiêm trọng đạt trên 95%; Đội văn phòng đã cải tiến công tác tham mưu, phục vụ tốt yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ huy. Tiêu biểu trong phong trào thi đua là các đồng chí: Đại úy Huỳnh Tấn Vũ 7 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Thượng úy Trần Minh Cảnh 3 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua; Trung tá Lê Thanh Sơn, Trung tá Đoàn Dương, Thiếu úy Nguyễn Tấn Hiệu đều đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm. Những tập thể và cá nhân trên đã góp phần vào thành tích chung của đơn vị; 5 năm liền được Giám đốc Công an tỉnh công nhận "đơn vị quyết thắng"; được Huyện ủy Nghĩa Hành công nhận đơn vị tiêu biểu qua 3 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

VĂN TRA

.