BSR hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2021

10:12, 31/12/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Thông tin từ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết: Vào lúc 17 giờ 50 phút ngày 30/12/2021, đồng hồ sản lượng xăng dầu các loại của NMLD Dung Quất đã “về đích” mốc kế hoạch năm 2021, đạt 6.497.587 tấn, vượt kế hoạch 1 ngày.
 
Bên cạnh chỉ tiêu sản lượng hoàn thành đúng kế hoạch, các chỉ tiêu khác của BSR đạt và vượt như doanh thu đạt 100 nghìn 694 tỷ đồng, nộp NSNN 10 nghìn 933 tỷ đồng và lợi nhuận vượt xa kế hoạch được giao.
 
Có thể nói, năm 2021, là một năm rất nhiều khó khăn, bởi BSR phải đối mặt với khủng hoảng kép của đại dịch Covid-19 và thị trường xăng dầu trong nước biến động mạnh. Thế nhưng với sự nỗ lực của mình, BSR đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra.
 
NMLD Dung Quất
NMLD Dung Quất
Theo lãnh đạo BSR, năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường. Việc áp dụng giãn cách xã hội ở nhiều tỉnh, thành đã làm cho nhu cầu tiêu thụ tiêu thụ xăng dầu của NMLD Dung Quất giảm mạnh. Trong quý III, NMLD Dung Quất buộc phải giảm công suất về ngưỡng tối thiểu để vận hành nhằm tránh tồn kho tăng cao. Điều này khiến cho sản lượng sản xuất của nhà máy trong quý III không đạt kế hoạch. Đầu quý IV, tình hình dịch bệnh được kiểm soát, cùng với Nghị quyết số 128 của Chính phủ thích ứng với Covid trong tình hình mới, sức tiêu thụ của thị trường tăng lên đáng kể.
 
Nắm bắt được nhu cầu thị trường, Công ty BSR đã tăng công suất nhà máy, có thời điểm NMLD Dung Quất hoạt động ở công suất 108% - ngang bằng công suất trước khi các đợt dịch xảy ra. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ trong quý IV tăng; tính chung cả năm, BSR đạt và vượt kế hoạch sản lượng đề ra là 6.497.587 tấn.
 
Theo Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc, trong năm 2021, tập thể lãnh đạo và người lao động BSR đã “chung lưng đấu cật” thực hiện nghiêm túc phương án “3 tại chỗ” khi dịch bệnh bùng phát; duy trì NMLD Dung Quất sản xuất an toàn, ổn định. Bên cạnh các giải pháp về dầu thô, kinh doanh sản phẩm và công tác tài chính, BSR đã nghiên cứu xử lý các vấn đề kỹ thuật phức tạp, giảm công suất xuống còn 70% trong tháng 8/2021 để đảm bảo vận hành liên tục, tránh tank-top sản phẩm và tránh nguy cơ phải dừng nhà máy. Những con số “biết nói” như: Sản lượng sản xuất đạt gần 6,5 triệu tấn; doanh thu đạt 100 nghìn 694 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 10 nghìn 933 tỷ đồng và lợi nhuận vượt xa kế hoạch được giao… đã minh chứng được những nỗ lực không biết mệt mỏi của BSR.

 

Năm 2021 là năm
Phòng điều khiển trung tâm NMLD DUng Quất.
“Những kết quả này không chỉ được Ban lãnh đạo và người lao động BSR mong chờ mà lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng chờ đợi và chúc mừng thời khắc này. BSR là một trong những doanh nghiệp nộp ngân sách lớn - đóng góp vào kết quả chung của Tập đoàn, cho ngân sách Quốc gia. BSR tự hào đã hoàn thành tất cả các sứ mệnh từ sản xuất kinh doanh, tự lực chống dịch và hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi cũng như nhiều địa phương trong cả nước trong công tác an sinh xã hội và chống dịch hiệu quả” - Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương nói.
 
Bên cạnh thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh, BSR cũng là đơn vị đi đầu và thành công trong công tác nghiên cứu khoa học. BSR đã tham gia tích cực chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động với tổng số 158 sáng kiến đã đăng ký tham gia, đứng đầu các đơn vị trong Tập đoàn. Sáng kiến “Giải pháp tối đa công suất cụm phân xưởng Naphtha để tăng khả năng sản xuất xăng và tăng tính linh động chế biến các loại dầu thô nhập ngoại tại NMLD Dung Quất" của kỹ sư Đinh Văn Nhân và các cộng sự tại BSR đã được ứng dụng mang lại hiệu quả cao. Giải pháp trên góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao cho BSR, ước tính hơn 15 triệu USD/năm.
 
PV
 

 


.