Sản xuất vụ hè thu: Triển khai các phương án ứng phó với khô hạn

02:05, 05/05/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Do ảnh hưởng của khô hạn, xâm nhập mặn, nên dự báo vụ sản xuất hè thu 2020 sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương đang tích cực triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.
Tập trung làm đất để gieo sạ
 
“Tôi nghe thông tin năm nay sạ sớm hơn mọi năm, nên vừa thu hoạch lúa đông xuân xong là tranh thủ cày lật phơi đất, để giảm bớt mầm bệnh, cỏ dại cũng như lúa lẫn”, ông Võ Sỹ Phú, ở xã Đức Tân (Mộ Đức) cho biết. Năm nay, thời gian nghỉ giữa hai vụ sản xuất đông xuân và hè thu ngắn, chỉ 15 - 20 ngày.
 
Vì vậy, để hạn chế lúa lẫn và “cắt” mầm dịch bệnh, ông Sỹ cũng như nhiều nông dân trong tỉnh đang tập trung vệ sinh đồng ruộng, dọn dẹp bờ thửa, khai thông dòng chảy lấy nước vào ruộng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để gieo sạ. Vụ hè thu này, toàn tỉnh gieo sạ khoảng 35 nghìn hécta lúa. 
 
Nông dân trong tỉnh tranh thủ làm đất để đảm bảo tiến độ xuống giống vụ hè thu năm 2020.
Nông dân trong tỉnh tranh thủ làm đất để đảm bảo tiến độ xuống giống vụ hè thu năm 2020.
 
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của khô hạn, nên theo kế hoạch, những diện tích được hưởng nước từ kênh chính Nam của hệ thống thủy lợi Thạch Nham sẽ gieo sạ sớm hơn mọi năm. Vì vậy, hiện nay các địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức nạo vét kênh mương, tu sửa bờ vùng, bờ thửa, hồ đập, trạm bơm... để đảm bảo việc dẫn nước. Đồng thời, các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp cũng huy động nhân lực và máy móc, tập trung đẩy nhanh tiến độ cày đất.
 
Xây dựng phương án chống hạn
 
Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, lượng mưa từ đầu năm 2020 đến nay thấp hơn trung bình những năm trước, nên dung tích chứa hữu ích tại các hồ chứa trên địa bàn chỉ đạt bình quân 55 - 65%. Cá biệt, dung tích chứa hữu ích của hồ Hóc Dọc, xã Bình Nguyên (Bình Sơn) hiện chỉ đạt 7%; hồ Liệt Sơn, xã Phổ Hòa (thị xã Đức Phổ) đạt 22%... Ngoài ra, kênh chính Bắc, thuộc hệ thống thủy lợi Thạch Nham đang được nâng cấp nên dự kiến đến ngày 15.5 tới mới mở nước.
 
Sở NN&PTNT đã chỉ đạo việc tổ chức sản xuất lúa vụ hè thu 2020 sớm hơn 10 - 15 ngày so với cùng kỳ hằng năm; đồng thời bố trí lịch gieo sạ làm 2 đợt. Đợt 1, bắt đầu gieo sạ từ ngày 10 - 25.5, đối với những diện tích sử dụng nước tưới từ các hồ chứa và kênh chính Nam, thuộc hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham; đợt 2, bắt đầu xuống giống từ ngày 20 - 31.5, đối với những diện tích dùng nước tưới từ kênh chính Bắc.
 
Với sự thay đổi này, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo các Phòng NN&PTNT và chính quyền các địa phương tập trung phổ biến và hướng dẫn nông dân triển khai phương án sản xuất gắn với công tác chống hạn ngay từ đầu vụ, việc gieo sạ phải tuân thủ đúng lịch thời vụ, đồng loạt và tập trung. “Các địa phương và đơn vị phải nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành hợp lý công trình, điều tiết nguồn nước tưới hợp lý theo từng giai đoạn, phù hợp với yêu cầu cây trồng. Cùng với đó là huy động người dân khẩn trương nạo vét kênh, mương, bờ vùng, bờ thửa... cũng như tích cực triển khai các biện pháp phòng trừ dịch hại, nhất là chuột”, Giám đốc Sở NN&PTNT Dương Văn Tô chỉ đạo.
 
Ngoài ra, ngành NN&PTNT tỉnh cũng yêu cầu các địa phương rà soát từng vùng, từng tiểu vùng, để bố trí diện tích sản xuất không vượt quá năng lực phục vụ của các công trình thủy lợi. Tùy điều kiện của từng vùng, khu vực mà những diện tích lúa không chủ động nước tưới có thể vận động nông dân chuyển canh tác cây trồng cạn, như: Mè, mì, bắp... hoặc chuyển dịch mùa vụ gieo trồng để tránh thiệt hại do khô hạn  gây ra.
Ưu tiên sử dụng giống ngắn ngày
 
Cơ cấu giống chủ lực vụ sản xuất hè thu, gồm: MT10, ĐH 815-6, OM6976, Hà Phát 3, TBR1... Giống bổ sung, gồm: DT45, TBR279, Đài thơm 8, PC6, ĐT 100, ANS1... Giống triển vọng (cơ cấu dưới 10% diện tích của từng cánh đồng), gồm: Bắc Thịnh, QNg6, QNg11, QNg13, VNR20, HĐ 34, Sơn lâm 1.

 

Bài, ảnh: MỸ HOA
 
 
 
 
 

.