Cảng Hòa Phát Dung Quất: Đón chuyến tàu đầu tiên cập cảng

08:02, 12/02/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)-  Đó là tàu Châu Thành 36 có trọng tải 3.000 tấn, chở 1.800 tấn phôi thép từ cảng của Khu liên hợp Hòa Phát Hải Dương đến Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất, nhằm cung cấp nguyên liệu phôi cho Nhà máy cán thép số 1 của Hoà Phát Dung Quất.

Bốc dỡ hàng từ tàu lên xe chuyên dụng tại cảng Hòa Phát Dung Quất.  Ảnh: NHƯ Ý
Bốc dỡ hàng từ tàu lên xe chuyên dụng tại cảng Hòa Phát Dung Quất. Ảnh: NHƯ Ý


Theo thiết kế, cảng Hòa Phát Dung Quất có tổng cộng 11 bến, cho phép tàu trọng tải từ 50.000 – 200.000 DWT cập cảng. Dự kiến đến cuối tháng 3.2019 sẽ hoàn thành giai đoạn 1 của dự án cảng, gồm 9 bến, có khả năng đón tàu có trọng tải 100.000 tấn; giai đoạn 2 sẽ hoàn thành 2 bến cuối cùng, dự kiến đi vào hoạt động trong quý IV, năm 2019. Khi hoàn thành dự án, 11 bến cảng của Hòa Phát sẽ có tổng công suất 32 triệu tấn/năm.


PV


 


.