Công trình xây dựng cơ bản: Chạy đua với "điểm dừng vượt lũ"

09:09, 11/09/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đến 30.9, các công trình đang thi công phải đạt điểm dừng kỹ thuật vượt lũ, nhằm giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra trong mùa mưa bão.

Hiện nay, các chủ đầu tư, nhà thầu đang nỗ lực bám sát công trường, chạy đua tiến độ, đảm bảo an toàn trước mốc 30.9.

Một số dự án vượt tiến độ

Theo các chủ đầu tư, hiện nay các công trình XDCB đều đạt điểm dừng kỹ thuật vượt lũ. Giám đốc BQL Dự án Đầu tư Xây dựng Ba Tơ Thành Minh Thuận cho biết: “Đến thời điểm này tuyến đường Ba Tơ- Ba Khâm- Ba Trang đã đạt điểm dừng kỹ thuật. Riêng kè sông Liên, huyện chỉ đạo tập trung thi công một số đoạn xung yếu và hiện tại đã vượt tiến độ”.

Công trường thi công đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gây bất an cho dân cư khi mùa mưa bão về.
Công trường thi công đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gây bất an cho dân cư khi mùa mưa bão về.


Tại thời điểm này, Quảng Ngãi có 2 công trình thi công tại địa hình chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của mưa bão là cầu Thạch Bích (trên sông Trà Khúc) và cảng Bến Đình (tại Lý Sơn). Xác định rõ khó khăn, ngay từ nhiều tháng trước, chủ đầu tư bám sát công trường, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Hiện tại đây là hai công trình giao thông, vốn đầu tư lớn đã vượt tiến độ đề ra.

Đối với dự án cảng Bến Đình, theo Phó Giám đốc BQL các dự án giao thông tỉnh Đỗ Vũ Bảo- đại diện chủ đầu tư thì, hiện công trình này đã vượt tiến độ thi công. Dự kiến từ nay đến hết năm, khối lượng tiếp tục tăng lên. BQL đang đề nghị tỉnh và Trung ương bố trí thêm vốn, tạo điều kiện cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình.

Không chỉ đạt “điểm dừng kỹ thuật”

Thực tế, tại nhiều công trường thi công, lượng đất, cát, đá, vật tư thiết bị của nhà thầu tập kết ngổn ngang đã và đang gây nhiều hệ lụy cho đời sống của người dân trong vùng. Công trường thi công đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi đoạn qua xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh), tình trạng đất, đá, cát từ công trường thi công cao tốc trôi xuống, vùi lấp đường đi, gây ngập úng cục bộ nhiều ngày tại khu dân cư.

Ông Nguyễn Văn Hùng, thôn Lâm Lộc Nam (Tịnh Hà) phản ánh: “Mấy trận mưa vừa qua, đất, đá, cát từ trên công trường cao hơn nóc nhà chảy xuống, vùi lấp cây cối, gây ngập úng, nhiều ngày dân không đi lại được. Mùa mưa bão đến rồi, đề nghị chính quyền địa phương yêu cầu đơn vị thi công và chủ đầu tư phải có giải pháp khắc phục ngay”.

Có nhiều công trình, do có vướng mắc, chính quyền địa phương tạm dừng thi công, để lại ngổn ngang cát, sỏi, đất đá, nhưng sau đấy chậm giải quyết, khôi phục thi công trở lại, gây nguy cơ sạt lở cao các khu dân cư liền kề.

Mới đây, Công ty TNHH Phú Điền đã có đơn đề nghị UBND huyện Tư Nghĩa giải quyết vướng mắc, sớm cho phép thi công công trình Dự án khu nghỉ dưỡng Bãi Dừa mà huyện đã tạm dừng trước đó. Công văn nêu rõ: “Khối lượng cát mà công ty đã nạo vét bơm lên gần khu vực đê kè Hòa Hà, sẽ không đảm bảo thông thoáng dòng chảy sông Vực Hồng, không đảm bảo an toàn tiêu thoát lũ trong mùa mưa sắp đến, đề nghị huyện cho công ty di dời đảm bảo yêu cầu phòng chống lụt bão như Sở NN&PTNT đề nghị”.

Không để mất vốn

Năm 2017, tổng vốn đầu tư XDCB của Quảng Ngãi là 3.178 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 8.2017, ước giải ngân đạt hơn 50% kế hoạch vốn, đạt yêu cầu chỉ đạo của tỉnh. Tuy nhiên, so với yêu cầu “phải giải ngân đạt 100% vào 30.10.2017” đối với nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2016 sang (khoảng 367 tỷ đồng), thì hiện tại tỷ lệ giải ngân mới đạt hơn 50%.

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo: “Chủ đầu tư nào thực hiện không hoàn thành, bị cắt giảm, mất vốn thì phần vốn còn lại của công trình, dự án ngân sách cùng cấp, chủ đầu tư phải tiếp tục đầu tư, để công trình hoàn thành và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm theo quy định. Riêng đối với vốn chuyển tiếp từ 2016 sang, trường hợp không giải ngân được, chủ đầu tư có văn bản báo cáo UBND tỉnh để có kế hoạch cắt giảm, điều chuyển phù hợp, không để mất vốn”.

 

Bài, ảnh: THANH NHỊ


 


.