Hội thảo “Định hướng và giải pháp tạo sự phát triển bền vững khâu sau của ngành Dầu khí Việt Nam”

07:08, 01/08/2013
.

(QNĐT)- Sáng 1/8, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp với Hội Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội thảo “Định hướng và giải pháp tạo sự phát triển bền vững khâu sau của ngành Dầu khí Việt Nam”.

TIN LIÊN QUAN

Đến dự hội thảo có ông Phạm Xuân Đương- UVTƯ Đảng- Phó trưởng Ban kinh tế Trung ương; Cao Khoa- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Văn Hậu-Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các chuyên gia của ngành dầu khí.

 

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.


Tại hội thảo, các đại biểu được nghe các chuyên gia, các nhà quản lý ngành dầu khí trình bày các tham luận: “Chiến lược và các giải pháp phát triển lĩnh vực lọc - hóa dầu ổn định trong hội nhập và cạnh tranh”; “Thực trạng về các công trình, dự án lọc hóa dầu ở Việt Nam, quy hoạch và cơ chế chính sách phát triển công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam”; “Thách thức và cơ hội trong tương lai của ngành công nghiệp lọc hóa dầu Châu Á”; “Thực trạng, cơ chế điều hành nhà máy, những vướng mắc và giải pháp vĩ mô nhằm phát triển ổn định, hiệu quả Nhà máy lọc dầu”, “Một số chính sách thúc đẩy đầu tư vào các dự án chế biến dầu khí”…

Hầu hết các tham luận khẳng định: Công nghiệp lọc hóa dầu có vai trò hết sức quan trọng, không chỉ góp phần vào việc đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển kinh tế của đất nước. Thực tế cho thấy, Nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện đảm bảo cung ứng 30% nguồn năng lượng cho quốc gia. Chính vì vậy, mục tiêu trong những năm đến là ngoài việc tiếp tục vận hành ổn định, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, thì tiếp tục đưa vào vận hành Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.

 

Ngành lọc dầu đóng vai trò hết sức quan trọng đến an ninh năng lượng quốc gia cũng như phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Ngành lọc dầu đóng vai trò hết sức quan trọng đến an ninh năng lượng quốc gia cũng như phát triển kinh tế của đất nước.


Một vấn đề mà các đại biểu cũng đặt ra, đó là ngoài lọc dầu thì công nghiệp hóa dầu cũng đã đóng góp vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế của đất nước. Cụ thể như Đạm Cà Mau, Nhà máy PP, Polyester, Ethanol, Condensat… Tuy nhiên, thời gian qua, việc liên kết các dự án còn manh mún, chưa nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh…

Chính vì vậy, để công nghiệp lọc hóa dầu phát triển, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cần phải có quy hoạch ngành lọc hóa dầu; phải xây dựng chiến lược phát triển ngành, trực tiếp đầu tư dự án có trọng điểm; đặc biệt nhà nước cần có chính sách ưu đãi đặc biệt cho lọc hóa dầu. Ngoài ra, cũng cần áp dụng các công nghệ mới, hiệu quả, nắm vững và làm chủ công nghệ…

Tại hội thảo, Hội Dầu khí Việt Nam cũng đã công bố quyết định thành lập và ra mắt Chi hội Dầu khí tại Quảng Ngãi.

 

Tin, ảnh: M.Toàn


.