Lý Sơn: Vào mùa cá nam

01:06, 22/06/2009
.

Vượt qua những khó khăn do cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới làm ảnh hưởng đến việc chế biến thủy hải sản xuất khẩu ở nước ta, ngư dân Lý Sơn đã cải hoán, đóng mới tàu thuyền và mua sắm ngư lưới cụ vươn ra biển lớn đánh bắt thủy, hải sản, đem về giá trị kinh tế cho người dân; đồng thời góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện.

 

 

Ảnh 1
Người dân Lý Sơn đan, vá lưới để chuẩn bị ra khơi.
 Tính đến nay, toàn huyện Lý Sơn có 401 chiếc tàu, tổng công suất 24.237 CV, với 2.588 lao động trực tiếp đi biển cùng hàng ngàn người dân có việc làm ở các hoạt động đan, vá lưới và sửa chữa máy móc cho các tàu cá...

 

Ảnh 2: Sản phẩm sau một đêm đánh bắt.
Sản phẩm sau một đêm đánh bắt.

6 tháng đầu năm 2009, sản lượng khai thác hải sản của Lý Sơn ước đạt 11.747 tấn (tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2008). Bên cạnh việc khai thác thủy hải sản, ngành chế biến cá xuất khẩu và nước mắm ở Lý Sơn cũng ngày một phát triển và 6 tháng đầu năm, bà con đã chế biến được 15.000 lít nước mắm, cùng hàng trăm tấn cá cơm xuất khẩu...

 

Các mặt hàng cá tươi được bày bán ở Lý Sơn khá phong phú.
Các mặt hàng cá tươi được bày bán ở Lý Sơn khá phong phú.

 

Từ các hoạt động sản xuất trên mà giá trị sản xuất thủy sản của huyện Lý Sơn trong 6 tháng đầu năm đạt 82,2 tỷ đồng (tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2008), góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 282,3 tỷ đồng, bằng 108,8% so với cùng kỳ năm 2008.

 

B..Sơn

Người dân rửa cá cơm làm nước mắm và phơi sấy để xuất khẩu.

 

B..Sơn


.